Sức khỏe chị Phạm Thị Hằng ở Ngọc Lặc xấu hơn, cần được truyền máu sớm

Mạnh Mường |

Ước muốn lớn lao của chị Phạm Thị Hằng ở Lộc Tiến, Lộc Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa là được đi truyền máu để sống tiếp.

Vợ chồng anh Trương Văn Lượng (1977) và chị Phạm Thị Hằng (1985) cùng 3 con ở thôn Lộc Tiến này, được tiếng là hiền lành, tử tế nhưng cơn nguy khốn ập đến khiến cho họ nghèo mãi hoàn nghèo.

Năm 2017 khi đi sinh bé Trương Linh Đan, chị Hằng được bác sĩ cho biết rằng, bản thân chị bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Và từ đó cứ thường xuyên phải truyền máu đều đặn, liên tục.

Nhưng từ khi dịch Covid-19 ập đến, khó khăn trong việc đi truyền máu, khiến cho sức khỏe của chị Hằng giảm sút trầm trọng, nhiều khi muốn quét cái nhà mà cầm cây chổi cũng không xong.

Giờ đây, ước muốn lớn lao của chị Phạm Thị Hằng ở Lộc Tiến, Lộc Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa là được đi truyền máu để sống tiếp. Nhưng khó khăn, ăn cũng chẳng đủ vì cả gia đình 5 miệng ăn chỉ dựa vào một mình anh Lượng.

Rất nhiều khoản phải chi tiêu: cho các con ăn học, chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền thuốc thang cho chị Hằng, tiền lãi hàng tháng do vay mượn khắp nơi cho vợ đi viện... đều trông chờ vào anh Lượng.

Hiện tại công việc của anh Lượng thất thường, chỉ chờ thi thoảng trong làng có ai thuê làm vườn thì làm, nên thu nhập vô cùng bấp bênh.

Ngày 03/12, sức khỏe của chị Hằng có biểu hiện xấu hơn. Gia đình tha thiết mong nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng để có thể có tiền đưa chị đi truyền máu.

Chị Phạm Thị Hằng (1985) ở thôn Lộc Tiến, xã Lộc Thủy, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa rất cần được giúp đỡ, truyền máu để sống tiếp.

Mong Quý nhà hảo tâm chung tay, san sẻ khó khăn cùng chị Hằng theo thông tin sau:

Phạm Thị Hằng. Số điện thoại 0978624237

Địa chỉ: Thôn Lộc Tiến, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

STK: 0281.000.221.980. Chủ tài khoản Phạm Thị Hằng. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thuận An, Bình Dương

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số hotline:0943.113.999

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại