Giúp bộ đội nắm bắt, làm chủ vũ khí, khí tài trên tàu

NGUYỄN SƠN |

Đến thăm Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân), chúng tôi rất ấn tượng với khu trưng bày mô hình, đồ dùng huấn luyện, nhất là thiết bị ''Mô phỏng hoạt động tổ hợp radar pháo MP-123” của Thượng úy Vũ Ngọc Vịnh, Trưởng ngành 4-7 (Tàu 382).

Chia sẻ về sáng kiến này, Thượng úy Vũ Ngọc Vịnh cho biết: Các tổ hợp radar MP-123, pháo AK-176 và pháo AK-630 là những hệ vũ khí cơ bản, quan trọng của tàu chiến. Việc huấn luyện các vị trí sử dụng tổ hợp này gặp nhiều khó khăn cả về kỹ thuật và chiến thuật.

Để huấn luyện cho bộ đội và cán bộ chỉ huy về tổ hợp này, trước hết cần phải tạo ra được một cái nhìn tổng thể, trực quan về hoạt động của tổ hợp, có khả năng huấn luyện về phương pháp sử dụng như thiết bị thật, đặc biệt là huấn luyện các phương án và chế độ sử dụng khác nhau.

Thứ hai là đứng trước yêu cầu phát triển và làm chủ khoa học công nghệ quân sự đòi hỏi chúng ta phải chế tạo được những thiết bị thay thế cho các thiết bị nước ngoài.

Thứ ba, mô hình này dựa trên lập trình bo mạch phần cứng khả lập FPGA DE10-Nano.

Giúp bộ đội nắm bắt, làm chủ vũ khí, khí tài trên tàu - Ảnh 1.

Thượng úy Vũ Ngọc Vịnh thuyết minh về thiết bị ''Mô phỏng hoạt động của radar pháo MP-123''.

Đây là ý tưởng và sản phẩm mới, chưa từng có cá nhân hay tập thể nào nghiên cứu phát triển, đồng thời là dạng lập trình mới, có khả năng thay thế cho các dạng lập trình cũ hay sử dụng trong thiết kế thiết bị mô phỏng hoặc thiết kế các thiết bị điều khiển hệ thống phức tạp hơn.

Thấu hiểu được vấn đề ấy, Thượng úy Vũ Ngọc Vịnh đã dốc sức nghiên cứu và hoàn thành thiết bị ''Mô phỏng hoạt động tổ hợp radar pháo MP-123" vào quá trình huấn luyện.

Việc kết hợp với lý thuyết, mô hình giúp bộ đội có một cái nhìn tổng quan, nắm được nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thống, hiểu được cách thức hoạt động của radar MP-123, các pháo AK-176 và hai pháo AK-630, sự đồng bộ giữa chúng ở các chế độ làm việc khác nhau.

Từ đó giúp người học dễ hiểu và xây dựng kỹ năng thao tác khi làm việc trực tiếp với trang bị thật, rút ngắn được quá trình làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Ngoài ra nó còn giúp cho cán bộ chỉ huy có cái nhìn tổng thể khi chỉ huy sử dụng hỏa lực; hạn chế thời gian mở máy, tiết kiệm được kinh phí huấn luyện.

Hiện nay, các sản phẩm nghiên cứu về radar pháo MP-123 mới chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hoạt động để phục vụ huấn luyện, không có khả năng phát triển cao hơn thành thiết bị thật. Sản phẩm ''Mô phỏng hoạt động của radar pháo MP-123'' có khả năng phát triển để thay thế được thiết bị thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại