Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ra quyết định động trời khiến Mỹ "mất cả chì lẫn chài"

N. Tuấn Sơn |

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể mua tiêm kích Su-35 từ Moscow nếu Mỹ không chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 như đã hứa, chuyên gia quân sự Viktor Litovkin phân tích.

Washington đang phải đối mặt với rủi ro cực lớn là đánh mất thị trường vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ vào tay các đối thủ nếu như họ tiếp tục trì hoãn việc chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 theo hợp đồng đã ký với Ankara. Quốc gia này có thể sẽ chuyển sang mua vũ khí của Nga, kênh RT dẫn lời một chuyên gia quân sự cho biết.

"Nếu Mỹ thất bại trong việc chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara có thể sẽ mua tiêm kích Su-35 của Nga để thay thế", Viktor Litovkin, một nhà phân tích quân sự thuộc Hãng thông tấn TASS có trụ sở tại Moscow nói với RT.

Kết cục về việc Mỹ đánh mất thị trường vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cả 2 loại tiêm kích này đều không hề thua kém nhau về các tính năng, chuyên gia này nhận xét và nói thêm rằng Moscow sẽ không phải đối mặt với việc bị rò rỉ hay sao chép công nghệ quân sự nhạy cảm bởi đối tác nước ngoài do hệ thống phần mềm của Su-35 cực kỳ khó bị sao chép.

Đồng thời dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không tối tân này của Nga không đòi hỏi phải mất nhiều nỗ lực để có thể tích hợp suôn sẻ với toàn bộ các vũ khí trang bị và hệ thống chỉ huy của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chính trị gia ở Washington đang cố gắng gây áp lực lên đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ để buộc họ phải từ bỏ thương vụ mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Moscow.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ra quyết định động trời khiến Mỹ mất cả chì lẫn chài - Ảnh 1.

Tên lửa phòng không S-400 do Nga chế tạo.

Trong tuần này, các chính trị gia Mỹ đã kêu gọi cấm chuyển giao 100 tiêm kích tàng hình F-35 mà trước đó họ đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ, trừ khi quốc gia này đảm bảo sẽ không mua vũ khí Nga. Việc chuyển giao các máy bay do Mỹ chế tạo này đã bị trì hoãn từ cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng mạn mẽ bảo vệ quyền được mua vũ khí từ bất cứ đối tác nào mà họ muốn, và một lần nữa khẳng định không có gì ngăn cản nổi thương vụ tên lửa phòng không S-400 với Nga.

Những động thái cố gắng gây áp lực lên Ankara là "dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh" mà Mỹ áp dụng để tìm cách bán hệ thống phòng thủ tên lửa MIM-104 Patriot Pac 3 do chính họ sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia Litovkin tuyên bố.

Ông tin rằng dường như Washington tiếp tục can thiệp sâu vào đồng minh của họ chừng nào còn có thể, nhưng ở một vài khía cạnh điều đó sẽ chỉ thành công nếu Mỹ giữ đúng cam kết và chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại