Thi thoảng mới dùng "bao", có thai không?

Chúng em "quan hệ" nhưng chỉ thi thoảng anh mới dùng bao thôi, giờ em chậm kinh, liệu có thai không?

Em và bạn trai "quan hệ" với nhau mấy lần nhưng chỉ thi thoảng anh ấy mới dùng bao cao su thôi. Sau khi "quan hệ" được 2 tuần thì em có kinh và lần "quan hệ" cuối cùng là vào ngày em đang có kinh. Nhưng đến tháng này em đã chậm kinh 1 tuần nay rồi.

Gần đây em thấy có huyết trắng nhiều, bụng cứ chướng lên như là ăn no vậy. Em sờ vào đầu ngực thì thấy núm ngực hơi đau. Cho em hỏi liệu có phải em có thai ngoài ý muốn không ạ? Em rất lo lắng, mong chuyên mục giải đáp giúp em!

(Em gái)

Trả lời:

Hiện tại không thể trả lời em một cách chắc chắn rằng em có thai ngoài ý muốn hay không vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều điều. Thông thường, nếu quan hệ tình dục vào những ngày “đèn đỏ” thì khả năng mang thai là rất thấp.

Tuy nhiên, đó không phải là điều tuyệt đối đúng. Với một số phụ nữ có chu kì kinh nguyệt ngắn, thời điểm phóng noãn trùng với thời điểm có kinh nguyệt thì có thể xảy ra chuyện có thai. Những biểu hiện như đầu ngực đau, bụng chướng có thể vừa là biểu hiện của việc mang thai nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là triệu chứng trước khi có kinh mà thôi. Để biết chính xác tốt nhất em nên mua que thử thai để biết kết quả nhanh và chính xác.

Thi thoảng mới dùng "bao", có thai không? - 1
Nên sử dụng bao cao su thường xuyên để tránh việc quan hệ tình dục không an toàn (Ảnh minh họa)

Em cần lưu ý một số điểm như sau: Quan hệ tình dục nếu không muốn có thai ngoài ý muốn thì phải có biện pháp tránh thai thực sự. Cách mà bạn trai em áp dụng là thi thoảng mới dùng bao cao su thì sẽ không hiệu quả. Những cách khác như xuất tinh ngoài, tính ngày an toàn chỉ mang tính tương đối mà thôi.

Còn nếu uống thuốc tránh thai thì có thể phải đối diện với những tác dụng phụ không tốt (đặc biệt là chuyện vô sinh). Vì thế em và bạn trai phải sử dụng bao cao su thường xuyên.

Thi thoảng mới dùng "bao", có thai không? - 2
Quan hệ tình dục ngày "đèn đỏ" có thể khiến phụ nữ bị viêm nhiễm vùng kín (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc "quan hệ" vào ngày “đèn đỏ” cũng cần phải hết sức lưu ý. Thường những ngày này vùng kín nhạy cảm nên rất dễ gây ra hiện tượng viêm nhiễm khi "quan hệ". Tốt nhất là nên tránh những ngày này, đừng vì nghĩ "quan hệ" ngày có kinh sẽ tránh được thai để rồi mắc bệnh.

Ths.Bs Phạm Thị Vui

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại