Nhiều phụ nữ cũng là thủ phạm của bạo lực tình dục

Nhiều người vẫn cho rằng chỉ có nam giới mới thường là thủ phạm của bạo lực tình dục, nhưng thực sự ra sao?

Theo BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có nam giới mới thường là thủ phạm của bạo lực tình dục, nhưng thực sự khách quan mà nói ở cả nam giới và nữ giới đều có thể có biểu hiện, hành vi của bạo lực tình dục. Thủ phạm là nam hay nữ cũng nhiều như nhau.

Bạo lực tình dục là một trong số những biểu hiện sai lạc trong hoạt động tình dục. Ở nơi nào có con người quan hệ tình dục thì ở đó sẽ có thể xảy ra những hành vi tình dục sai lạc. Sai lạc tình dục có thể xảy ra ở khắp mọi nơi nhưng không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng chia sẻ và nói ra với tất cả mọi người. Vì vậy, con số thống kê được thường ít hơn con số xảy ra trong thực tế và những bí mật luôn luôn được cất giữ sau cánh cửa phòng the.

Ảnh minh họa
 

Trước đây một số người thường gọi bạo lực tình dục là ác dâm. Ngày nay ác dâm được đề cập đến cho những nhóm đối tượng có hành vi như giết người rồi thực hiện hành vi tình dục, còn bạo lực tình dục được hiểu rõ hơn là với những người thực hiện hành vi mạnh tay để tìm kiếm khoái cảm.

Thực ra không có sách vở nào nói rõ được nguyên nhân của bạo lực tình dục. Người ta chỉ tạm thời đưa ra một số giả thuyết. Vì rất khó để đưa ra quy chuẩn cho một cuộc quan hệ tình dục. Thậm chí, có những người đàn ông lại có sở thích thích bị hành hạ bởi người bạn tình để đạt được khoái cảm. Đó chính là một biểu hiện của bạo lực tình dục. Thường có thể có một người có hành vi bạo lực tình dục lại gặp một người thích được bạo ngược trong tình dục và họ cảm thấy đó là một cặp đôi hợp nhau. Điều quan trọng ở đây chỉ cần biết rằng những giới hạn nếu cả 2 người trong cuộc có thể chấp nhận được.

Vậy bạo lực tình dục là một thói quen hay bệnh lý?

Những nguyên tắc của tình dục là phải an toàn, có trách nhiệm, trên cơ sở tự nguyện. Vậy nếu một cuộc quan hệ tình dục đảm bảo được 3 yếu tố trên thì chúng ta nên hướng tới. Nếu bạo lực tình dục chỉ là vấn đề của cặp đôi và không vượt quá giới hạn cho phép, không gây ra những tổn hại về mặt thể chất cũng như tinh thần và hai vợ chồng có thể thoả hiệp với nhau thì điều này là hoàn toàn bình thường, tạm có thể chấp nhận. Tuy nhiên, đối với cặp vợ chồng có hành vi bạo lực tình dục vượt quá giới hạn chấp nhận, gây ra tội lỗi, xâm phạm thân thể, tinh thần của người khác thì những hành vi đó cần phải được lên án và can thiệp ngay lập tức.

Có điều chỉnh được hành vi bạo lực tình dục?

Bản thân mỗi chúng ta đều có thể điều chỉnh. Hai vợ chồng là 2 cá thể khác nhau, chúng ta có thể cùng chung một sở thích nhưng cũng có thể có những suy nghĩ, quan niệm khác nhau, vì vậy cần điều chỉnh để hoà hợp với nhau. Nếu một ngày nào đó, người bạn đời nói với mình rằng đang cảm thấy bị bạo lực tình dục thì thay vì phản kháng lại, thay vì nổi nóng, bạn hãy thật sự bình tĩnh đẻ nhìn nhận vấn đề, bạn cần xem lại bản thân mình có à người có hành vi bạo lực tình dục hay không. Nếu như mình đang có 1 hành vi bạo lực thì ngay lập tức cần phải điều chỉnh hành vi đó lại.

Có những giải pháp nào có thể hạn chế bạo lực tình dục?

Trước tiên bản thân người trong cuộc phải là những người ngồi lại với nhau và nói chuyện, thống nhất với nhau thế nào là mức độ vừa phải trong đời sống tình dục. Nếu không thể tự giải quyết cần tìm đến những nhà tư vấn tâm lý, những trung tâm có thể tư vấn những giải pháp tránh bạo lực tình dục. Trường hợp xấu hơn nữa không thể giải quyết được bạo lực tình dục thì người trong cuộc phải tự tìm ra cho mình lối thoát là chia tay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại