Lời kêu cứu khẩn thiết của viên tránh thai khẩn cấp gửi các Teen

Bạn đọc |

(Soha.vn) - Nếu một ngày viên thuốc tránh thai bất ngờ được cất tiếng nói, nó sẽ nói điều gì?

Gửi Teen!

Tôi là một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Đúng như tên gọi của tôi là “khẩn cấp”, ở đây không có nghĩa là giết hại một sinh linh bé nhỏ khi chưa kịp nhìn bố mẹ của chúng, mà là khẩn cấp ngăn chặn sự gặp gỡ của tinh trùng và trứng, để ngăn sự hình thành của thai nhi. Tôi sinh ra là để phục vụ nhu cầu con người, để tránh thai ngoài mong muốn. Nhưng các bạn, đặc biệt là các bạn tuổi teen đang lạm dụng tôi một cách thật vô ý thức!

Chắc các teen gần đây đều đã đọc báo, biết chuyện một số nữ sinh vì bị bạn bè, người lạ bôi nhọ hình ảnh mình trên Facebook mà đã tìm đường... tự tử. Thầy giáo, Ths tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - người rất hiểu tâm lý các bạn - đã phải đau lòng viết một bài là TỰ TỬ để nhắc rằng, nếu chỉ vì như vậy mà tự tước đi mạng sống của mình, thì các teen đó thật là bất hiếu...

Thế nhưng chắc các bạn còn chưa biết một câu chuyện khác, chưa được đăng báo, mà chính tôi là người chứng kiến. Ở một thị trấn nọ, một bạn gái tuổi 16 đã phải nhập viện cấp cứu sau khi tự tử. Các teen có biết nguyên nhân khiến cô bé này tự tử là gì không? Vì bạn ấy lạm dụng tôi quá nhiều khiến tôi mất đi tác dụng chính – tránh thai. Mới 16 tuổi nhưng cô bé đã quan hệ tình dục rất nhiều lần. Để không có “sản phẩm” sau mỗi lần “vui vẻ”, cô ấy đã dùng đến tôi. Do dùng tôi quá nhiều lần trong một tháng, nên khả năng tránh thai của tôi mất tác dụng, và cô bé đã có thai ngoài ý muốn.

Lời kêu cứu của viên tránh thai khẩn cấp tới các teen

Ảnh minh họa

Quá hoảng sợ, sợ gia đình, thầy cô, bạn bè biết, trong lúc dại dột cô bé đã tìm cách kết liễu bản thân mình bằng một vốc thuốc ngủ. Rất may là gia đình đã kịp phát hiện và đưa cô bé nhập viện. Về sau, khi tính mạng cô bé được an toàn, bố mẹ cô bé mới bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo tin con gái mình đang mang thai...

Không cần tìm hiểu về tôi, cô bé chỉ biết đến tôi có tác dụng giải quyết "hậu quả" sau khi “yêu” mà đâu có ngó ngàng gì tới tác dụng phụ tôi mang lại. Cô bé ấy cũng giống với rất nhiều teen khác, các bạn không ngờ tới đâu, nhiều lắm! Các bạn ấy coi tôi như một bảo bối. Vì sao ư? Vì tôi "kín đáo" giúp bạn mà không ai biết được, nếu sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày thì khi nào trong túi các bạn cũng xuất hiện nó như vậy chẳng phải là dễ lộ. Còn dùng tôi, các bạn cứ thoải mái đưa nhau tới nhà nghỉ, phòng trọ, khu nghỉ mát... sau đó tìm tôi một cách dễ dàng, ghé qua hiệu thuốc nào chẳng có, không cần liếc qua tờ hướng dẫn sử dụng, ngay lập tức thu nạp tôi vào cơ thể.

Nhiều bạn còn cẩn thận chuẩn bị tôi trước mỗi lần "yêu". Cứ dùng tôi là thấy an toàn sau một lần "vui vẻ" và rất vô tư vì không có dấu vết gì để lại. Tờ hướng dẫn sử dụng tôi các bạn không một chút bận tâm, quẳng luôn vào thùng rác. Tôi không có miệng để có thể hét lên rằng: "Hãy chú ý tác dụng phụ"!

Cùng gia đình tránh thai với chúng tôi có anh bao cao su, tốt lắm chứ! Ngoài tác dụng tránh thai, anh còn bảo vệ các bạn khỏi các bệnh lây lan qua đường tình dục, điều này thì tôi không thể có như anh ấy. Ấy thế nhưng các bạn đâu có lựa chọn anh ấy? Vẫn không ưng ý vì cho rằng dùng anh bao cao su mất cảm giác thật, và vẫn coi tôi là "number one".

Teen tin tưởng tôi, dùng tôi thường xuyên như vậy nhưng tôi đâu có thể vui được, từ sâu thẳm trong suy nghĩ tôi đang lo cho một thế hệ. Vì các bạn không tìm hiểu tác dụng phụ tôi mang lại nếu cứ lạm dụng. Vì tính chất khẩn cấp mà tôi cũng có thể mang lại cho các bạn những hệ lụy sau này. Tôi có tác động làm cho màng tử cung của bạn gái mỏng đi, tránh sự tiếp xúc giữa trứng đã được thụ tinh với màng tử cung và ngăn chặn sự tiếp xúc của tinh trùng với trứng. Dùng tôi một thời gian dài có ảnh hưởng tới kinh nguyệt (chậm kinh, kinh nguyệt không đều) điều đó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc mang thai sau này, thậm chí có thể gây vô sinh.

	Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi cũng cảm thấy đau xót lắm chứ, tôi chỉ muốn mình là "cứu cánh" cho những trường hợp bất khả kháng, chứ đâu muốn các bạn coi tôi như bảo bối để rồi sau này lại oán trách tôi - nguyên nhân gây vô sinh! Tôi muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng tôi không thể nói lên thành lời, mỗi khi các bạn cầm tôi trên tay, tôi lại muốn giữ tay bạn lại để suy nghĩ cho kỹ, để có trách nhiệm với bản thân, nhưng tôi đâu có thể làm được điều đó!

Nhiều teen sống thoáng, dễ dãi, có "quan hệ" ở tuổi vị thành niên và coi đó như một nhu cầu, một chuyện bình thường, thiếu kinh nghiệm và kiến thức về giới tính nên sử dụng tôi như cơm bữa. Thông thường, thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ được phép uống không quá 2 viên/ tháng đối với loại vỉ 1 viên. Vậy mà các bạn cứ nhắm mắt làm ngơ, như vậy quá nguy hiểm.

Nếu một lần được bật lên thành lời, tôi khẩn thiết cầu xin các teen hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, cũng chính là sống có hiếu với công ơn bố mẹ nuôi dạy các bạn mười mấy năm trời, dồn bao tình thương yêu, quan tâm, chăm sóc các bạn. Hãy nghĩ về tương lai của mình sau này, đừng lạm dụng tôi như một bảo bối. Hãy sử dụng tôi đúng chỉ định để tôi phát huy mặt tốt của mình. Đừng sử dụng tôi vô tội vạ để gây hại cho chính các bạn, còn tôi thì bị quy kết là nguyên nhân của căn bệnh vô sinh hiếm muộn, khiến tôi có cảm giác như nhát dao cứa vào lòng...

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thu, Trưởng khoa vô sinh thuộc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Đà Nẵng, thì thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên dùng trong trường hợp bất khả kháng chứ không thể coi như là một biện pháp tránh thai. Thực ra hiệu quả của thuốc chỉ đạt 75%. Nếu dùng càng nhiều lần thì hiệu quả trong những lần sau càng giảm.

Ngoài ra, nếu uống thuốc sau quan hệ quá 72 giờ, hoặc bị nôn mà không uống bù, dùng đồng thời với một số loại kháng sinh… thì cũng giảm tác dụng thuốc. Các bác sĩ còn khuyến cáo, nếu “quan hệ” thường xuyên, dùng thuốc quá nhiều, về lâu dài sẽ gây hạn chế sự rụng trứng, dùng quá liều còn khiến teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được, gây vô kinh thứ phát và sau này sẽ khó sinh con.

(Trích dẫn Báo Đà Nẵng)

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại