"Lên đỉnh" không cần "quan hệ"

BB |

(Soha.vn) - "Lên đỉnh" là trạng thái viên mãn nhất khi ân ái. Tuy nhiên, quan hệ tình dục không phải là cách duy nhất để trải nghiệm cảm giác này.

"Yêu" bằng miệng: "lên đỉnh" sau 3 phút

Sự thật là phụ nữ phải mất từ 10-15 phút để đạt cực khoái. Tuy vậy, nếu sự kích thích được thực hiện đúng, phụ nữ có thể đạt cực khoái trong vòng vài phút.

Để người phụ nữ của bạn được trải nghiệm cảm giác "đê mê" tột độ, hãy sử dụng tất cả sự khéo léo trong quá trình kích thích “cô bé” bằng cách oral sex.

Tiến sĩ Patti Britton, bác sĩ chuyên khoa tình dục học cho biết: “Theo cách này, phần lớn phụ nữ sẽ “lên đỉnh” chỉ sau 3 phút và tất cả đều đạt được cực khoái trong khoảng thời gian dưới 12 phút”.

Quá trình kích thích “cô bé” đòi hỏi sự từ tốn, tỉ mỉ. Nếu bạn quá vội vàng và kích thích khu vực nhạy cảm này, có thể cô ấy sẽ cảm thấy đau rát vùng kín hoặc đạt được cực khoái ít dữ dội hơn.

Khi nàng gần đạt được cực khoái, bạn không nên dừng lại mà hãy làm cho cô ấy được “lên đỉnh” thực sự. Hãy "tấn công" đến điểm G của nàng.

Tấn công nhũ hoa

Núi đôi và nhũ hoa có lợi ích riêng trong hệ thống thần kinh tình dục ở phụ nữ. Vì vậy nhiều phụ nữ cảm thấy có một kết nối trực tiếp với bộ phận sinh dục khi nhũ hoa được kích thích.


	Có nhiều cách đưa nàng "lên đỉnh" ngoài việc quan hệ tình dục. Ảnh minh họa.

Có nhiều cách đưa nàng "lên đỉnh" ngoài việc quan hệ tình dục. Ảnh minh họa.

Theo Tiến sĩ Fullbright, tác động vào nhũ hoa kích thích máu đổ dồn về khu vực này, khiến chúng cương lên, gửi tín hiệu tới não bộ theo cơ chế giống hệt như khi vùng kín bị kích thích. Ngoài ra, sự kích thích nhũ hoa còn khuyến khích cơ thể giải phóng nhiều oxytocin hay hormone âu yếm, giúp tăng tốc "lên đỉnh".

"Cách hiệu quả nhất nhằm kích thích vùng ngực và nhũ hoa của phụ nữ để đạt cực khoái là mơn trớn bằng miệng" - Fullbright cho biết.

Theo nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ), thời điểm tốt nhất để "lên đỉnh" bằng con đường này là 2 tuần trước ngày "đèn đỏ" của phụ nữ bởi lúc này "núi đôi" của họ đang trong trạng thái nhạy cảm nhất.

"Lên đỉnh" bằng âm thanh

Tiến sĩ Hernando Chaves, chuyên gia tình dục học tại California (Mỹ), cộng tác với tạp chí Ask Men có tiến hành một nghiên cứu cho thấy nhiều người “lên đỉnh” khi nghe thấy âm thanh mà họ cho là gợi dục.

Nguyên nhân do một nhóm các dây thần kinh nằm ở lỗ mũi bên phải mà khi cười hay hắt hơi đều kích thích.

Tổng hợp

Theo Eva/Đàn ông/Menshealth

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại