Kích thước không định đoạt chức năng

“Chuyện to, chuyện nhỏ” luôn là mối quan tâm đau đáu của cả hai phía con trai, con gái.

Nếu các chàng luôn bị ám ảnh bởi chuyện “hoàng tử bé” sao mà... bé quá thì các nàng lại hay khổ tâm với vòng 1 “màn hình phẳng” của mình. Nói cho đúng thì vòng 1 của con gái và “hoàng tử bé” của con trai là hai cơ quan “đa đoan”, gánh vác nhiều sứ mạng: thẩm mĩ, thu hút, tình dục và sinh sản.

Do vậy, người ta khuyên, khi cần định đoạt, các cô cậu chủ nên xét kĩ mọi nhẽ, tránh chỉ vì một số đo không đúng ý mình mà đã vội quy món quà tạo hóa trao cho mình mắc lỗi. Có thể, sự kém sút kích thước ảnh hưởng đôi chút đến khả năng thu hút về vẻ ngoài. Tuy vậy, mức thiệt hại chỉ nghiêm trọng với bộ ngực phẳng lì hay “hoàng tử bé” bé như trẻ con (đa phần do bệnh tật). Những trường hợp lưng chừng (hơi be bé), đôi khi lại chẳng là vấn đề gì. Nhiều cô siêu mẫu có ngoại hình trước sau như một nhưng khi mặc váy áo tung tẩy phù hợp vẫn xinh và tinh tế như thường.

Kích thước không định đoạt chức năng
 

Ngược lại, khi con gái xem xét có nên “kết nối” với 1 chàng trai, người ta cũng chẳng chăm chăm vào yếu tố giới tính mà còn suy xét nhiều phương diện: có thông minh không, có chân thành và biết quan tâm người khác không... Nhiều chàng bóng bẩy, tút tát ngoại hình cho vai u thịt bắp, tạo cảm giác vô cùng “men lì” đôi khi cũng không được đánh giá cao vì thiếu độ tin cậy. Nhiều bạn gái thấy “núi đôi” của mình có vẻ thua chị kém em, liền lập tức ôm mặc cảm: con trai gặp mình sẽ “bỏ của chạy lấy người”.

Thực ra, chuyện không đáng để trầm trọng hóa. Bởi chức năng chính của vòng 1 trải qua bao đời nay được tạo hóa xác nhận là để… nuôi em bé. Mà em bé thì chả bao giờ quan tâm chuyện vòng 1 “màn hình phẳng” hay không. Một “đôi núi” be bé, gọn gọn cũng có thể cống hiến ngang tài ngang sức với những chị em bề thế hơn trong vai trò làm mẹ.

Nói về chức năng giới tính của “hoàng tử bé”, thành bại nằm ở lúc vận hành, không phải chỉ nhìn bằng mắt mà kết luận “chàng này có vẻ kém khí thế”! Các chuyên gia đã đoan chắc: không thể lấy “dài rộng” ra luận anh hùng. Thực tế chứng minh nhỏ bé thường uyển chuyển, còn cao to lắm khi đi đôi với ù lì, chậm chạp. Một trấn an sát sườn hơn cho các chàng: “cơ quan tương tác” của phái nữ là một cơ quan đàn hồi với khả năng tùy biến rất cao.

Tóm lại, sẽ là lạc quan tếu nếu cố bảo những bạn trẻ “trước sau như một” hay “hoàng tử bé thật là bé” rằng cứ vui vẻ chấp nhận. Bài viết này gửi đến các bạn lời khuyên đơn giản: Nên chấp nhận thiệt thòi đúng bản chất của nó, đừng cố “đeo sầu chuốc khổ” thêm làm gì. Bởi nói về chức năng thì hoàn toàn có thể khẳng định: kích thước không định đoạt. Còn nếu cảm thấy bản thân hơi kém thu hút vì yếu tố thẩm mĩ thì lo gì đâu. Chả phải người ta vẫn công nhận “người đẹp vì lụa” đó sao!

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại