Không còn tinh hoàn có thể làm bố?

Tôi bị tai nạn cách đây 2 năm phải cắt bỏ toàn bộ hai tinh hoàn. Xin bác sĩ cho biết có cách nào để tôi có con được không?

Tôi nghe nói ngoài tinh hoàn thì tuyến thượng thận có thể sản sinh ra tinh trùng. Nếu muốn lấy tinh trùng ở đây để làm thụ tinh ống nghiệm thì có được không và chi phí bao nhiêu?

(Hoàng)

Trả lời:

Thực ra bạn đã nhầm tinh trùng với testosterone (nội tiết tố nam). Cùng với tinh hoàn, tuyến thượng thận là nơi sản sinh ra rất ít nội tiết tố nam chứ không phải tinh trùng. Trong cơ thể đàn ông, tinh hoàn là nơi duy nhất tạo ra tinh trùng. Như vậy khi bị cắt bỏ tinh hoàn, mất tinh trùng thì nam giới không có khả năng làm cha.

Không còn tinh hoàn có thể làm bố?
 

Một số bệnh lý như xoắn tinh hoàn cả hai bên nhập viện muộn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả hai tinh hoàn vì chúng đã hoàn toàn hoại tử. Trong trường hợp tai nạn khiến tinh hoàn bị tổn thương, nếu cấp cứu tại bệnh viện có chuyên khoa Nam học hoặc các bệnh viện lớn, các bác sĩ có thể tìm tinh trùng trong tinh hoàn bị tổn thương. Nếu tìm thấy tinh trùng, người bệnh có thể gửi tinh trùng của mình tại các ngân hàng tinh trùng để sau này cần có con thì dùng đến bằng thụ tinh nhân tạo.

Thạc sĩ - Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng

Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại