Căng thẳng và kiệt sức khiến các ông bố ngại “yêu”

Hà Nguyễn |

(Soha.vn) - Người mẹ thường lo lắng về “chuyện ấy” sau khi sinh thì người cha cũng trải qua sự thay đổi trong ham muốn tình dục.

Các chuyên gia cho biết các ông bố thường cảm thấy mệt mỏi và stress khi mới có con- vì vậy nó ảnh hưởng lớn đến chuyện “ yêu” của hai vợ chồng.

Nghiên cứu cho thấy gần1/5các ông bố có con lần đầu không tiếp tục làm “ chuyện ấy” trong hơn ba tháng.1/3số đàn ông cho biết “yêu” vợ sau 6 tuần sau khi sinh và với tỷ lệ tương tự trong 7 đến 12 tuần tiếp theo.

Một trong các lý do được đưa ra là sự e ngại về sức khỏe của người phụ nữ sau khi sinh. Theo một nghiên cứu của Mỹ được công bố trên Tạp chí Y học tình dục thì thiếu thời gian là một yếu tố quan trọng trong việc giảm ham muốn tình dục của các ông bố.

 

Zita West- một chuyên gia về khả năng sinh sản ở Anh cho biết: “Thường sẽ mất nhiều thời gian để trở lại như lúc mới kết hôn hơn so với mong đợi của các cặp vợ chồng”.

Bà nói: "Rất ít nghiên cứu được thực hiện trên những người cha. Hầu hết sự chú ý tập trung vào người mẹ, sự bú sữa mẹ và sức khỏe của em bé. Sau sự phấn khích của những ngày đầu, nhiều người đàn ông sẽ trở lại làm việc và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và bị bỏ quên bởi mối quan hệ giữa mẹ và con, đặc biệt là trong thời kì người phụ nữ đang cho con bú."

Bà nói rằng phụ nữ có xu hướng tập trung vào việc kiểm tra sức khỏe sau khi sinh khoảng sáu tuần để tiếp tục đời sống tình dục nhưng hai vợ chồng nên chấp nhận là phải mất khá nhiều thời gian.

"Kiên nhẫn là chìa khóa và hãy tận hưởng sự thân mật của nụ hôn và cái ôm, bởi vì một trong hai bên có thể cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi làm bắt đầu làm chuyện ấy sau 1 thời gian dài",  bà cho biết thêm.

Các nhà nghiên cứu từ đại học Michigan khẳng định: “Thiếu thời gian là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, cùng với thói quen ngủ của em bé làm cho bố mẹ thấy mệt mỏi”.

Zita West- tác giả của tờ The Zita West phát biểu:  "Một số đàn ông cảm thấy kiệt sức, đặc biệt là khi họ trở lại làm việc, họ thường cảm thấy mệt mỏi khi thường xuyên phải thức dạy vào ban đêm và không được nghỉ ngơi đầy đủ khi về nhà vì họ muốn chia sẻ công việc gia đình với vợ mình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại