5 quan niệm chưa đúng về ham muốn tình dục ở phái đẹp

Xeko |

(Soha.vn) - Dựa vào các kết quả nghiên cứu để có cái nhìn đúng đắn hơn về những quan niệm nói về ham muốn tình dục của người phụ nữ.

Bạn đã từng nghe nói, người phụ nữ thường có nhiều cảm xúc “yêu” khi ở trong mối quan hệ một vợ một chồng? Và người đàn ông thường bị coi là có quan hệ tình dục “lang chạ”?

Trong cuốn sách What Do Women Want: Adventures in the Science of Female Desire của nhà báo đã từng đoạt giải thưởng – ông Daniel Bergner đã đưa ra thông tin thú vị về những quan niệm chưa đúng đắn liên quan đến ham muốn tình dục của người phụ nữ.

Dựa vào các kết quả nghiên cứu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 5 quan niệm dưới đây:

1. Mối quan hệ một vợ một chồng làm cho người phụ nữ dễ ham muốn tình dục hơn

5 quan niệm chưa đúng đắn về ham muốn
 

Theo ông Bergner, các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, những người đàn ông được “lập trình” hưng phấn tình dục là để cho đi “những hạt giống” của họ, trong khi, ham muốn tình dục của người phụ nữ được “kích hoạt sẵn” chỉ là kiếm tìm một người bạn đời thích hợp. Tuy nhiên, những nghiên cứu ban đầu thực sự không mang tính thuyết phục.

Tiến sĩ Meredith Chivers, phó giáo sư trường đại học Queens, Canada cho rằng, ham muốn tình dục của người phụ nữ là một quá trình phức tạp. Mức độ ham muốn của họ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có cả sự tác động của người đàn ông.

Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy, ham muốn tình dục của người phụ nữ giảm nhiều hơn so với nam giới và giảm một cách nhanh chóng khi có mối quan hệ vợ chồng trong một vài năm. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ  thường xuyên được “thân mật” trong mối quan hệ một vợ một chồng, ham muốn của họ vẫn ở mức ổn định, thậm trí là cao hơn trước.

2. Khi nói đến tình dục, phụ nữ không bị kích thích bởi hình ảnh trực quan giống như đàn ông

Mọi người thường quan niệm, đàn ông là những sinh vật trực quan. Nhưng các nhà nghiên cứu đã cho thấy, người phụ nữ có thể bị kích thích bởi hình ảnh trực quan liên quan đến tình dục giống như người đàn ông. Theo một nghiên cứu được mô tả trong cuốn sách của ông Bergner, ánh mắt của người phụ nữ dõi theo những hình ảnh khiêu dâm cũng giống như ánh mắt của người đàn ông.

Một cuộc khảo sát gần đây của công ty Neilson (dựa trên hành vi truy cập mạng của người tiêu dùng) đã cho thấy, một phần ba người sử dụng hình ảnh khiêu dâm là phụ nữ.

3. Phụ nữ cần có sự kết nối cảm xúc để tạo ra cảm hứng “yêu” với một người khác giới

5 quan niệm chưa đúng đắn về ham muốn
 

Một nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, tình cảm thân mật là yếu tố quan trọng hình thành nên ham muốn tình dục của người phụ nữ. Các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát ở hai nhóm (nhóm 1 gồm có 1 người phụ nữ hấp dẫn và 200 người đàn ông, nhóm 2 gồm có 1 người đàn ông hấp dẫn và 200 người phụ nữ) hỏi về chuyện hẹn hò và “quan hệ”. Kết quả đã cho thấy, gần 75% đàn ông nhận lời “yêu”, trong khi đó, không có người phụ nữ nào đồng ý chuyện “quan hệ” với người lạ.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới của tiến sĩ Chivers đã cho thấy một kết quả hoàn toàn bất ngờ. Những người phụ nữ trẻ được đặt trong một giả thuyết thú vị, họ sẽ nói về mức độ cảm xúc “yêu” của mình với một người bạn đáng tin cậy và một người lạ. Mặc dù hầu hết phụ nữ đều trả lời, họ có nhiều hứng thú đối với một người bạn, nhưng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục của họ đã cho thấy, họ bị kích thích bởi một người lạ nhiều hơn.

Tình cảm thân mật là tiền thân tuyệt vời cho quan hệ tình dục, nhưng không nhất thiết là sẽ có ở hầu hết phù nữ.

4. Phụ nữ là người ít “khởi xướng” chuyện “quan hệ” hơn

Không ít người thường nghĩ rằng, đàn ông luôn là người chủ động trong mọi “cuộc yêu”, tuy nhiên quan niệm này là chưa đúng đắn.

Nhà báo Bergner đã tìm thông tìm thông tin nghiên cứu về việc giao phối ở khỉ. Nghiên cứu cho thấy, khỉ cái thường tấn công khỉ đực nhiều hơn. Ông cũng tìm thấy kết quả tương tự trong các nghiên cứu về động vật gặm nhấm. Dựa vào nghiên cứu và các cuộc phỏng vấn với những người phụ nữ, ông Bergner cho rằng, quan niệm trên có thể là một kết quả của nền văn minh.

Trong cuốn sách của ông Bergner cũng đề cập đến việc thử nghiệm những cuộc hẹn hò tốc độ. Người phụ nữ thường chủ động đưa ra tín hiệu trước. Điều này cho thấy, cảm xúc thích thú của họ đối với người khác giới cũng tăng lên.

5. Các nội tiết tố kích thích ham muốn tình dục của người phụ nữ

Các kích thích tố có nhiều tác động đến ham muốn tình dục của người phụ nữ, tuy nhiên, mức độ ham muốn không chỉ phụ thuộc vào testosterone và estrogen mà còn bị kiểm soát bởi nhiều yếu tố khác.

Ông Bergner cho biết: “Các chất hoá học trong não phải có sự cân bằng để người phụ nữ được cảm nhận những ham muốn mạnh mẽ”. Các chất hoá học, bao gồm dopamine, serotonin (chất dẫn truyền thần kinh trong não liên quan đến hệ thống cảm xúc hạnh phúc của con người) và norepinephrine (hormone tương tự như adrenaline – chất kích thích não bộ).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại