Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng toán học Maurice Audin

Hoàng Đan |

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã được trao Giải thưởng toán học Maurice Audin 2016 vì những cống hiến không mệt mỏi trong nghiên cứu toán học

Trao đổi với PV ngày 16/12, đại diện Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho biết, ngày 12/12 tại Viện nghiên cứu Henri Poincaré, Paris, Pháp, Giáo sư Ngô Bảo Châu (Đại học Paris-Sud Orsay, Pháp; Đại học Chicago, Mỹ) đã được trao Giải thưởng toán học Maurice Audin 2016.

Cùng nhận giải thưởng với GS Châu có PGS. Bakir Farhi (Đại học Béjaian, Algérie).

GS Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, là nhà toán học với công trình chứng minh Bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu. Công trình này được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009.

Với các công trình khoa học của mình, Giáo sư Ngô Bảo Châu được mời đọc báo cáo trong phiên họp toàn thể của Hội nghị toán học thế giới 2010 tổ chức ở Ấn Độ.

GS Ngô Bảo Châu cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận được Huy chương Fields năm 2010. Sau đó, ông là GS giảng dạy tại Khoa Toán, ĐH Chicago và là nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Hội đồng chức danh GS Nhà nước Việt Nam phong hàm giáo sư vào năm 2011.

Cũng năm 2011, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy quyết định trao tặng GS Ngô Bảo Châu Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của nhà nước Pháp.

Cùng thời gian đó, GS Ngô Bảo Châu cùng với năm người khác đã được Viện Đại học Chicago trao tặng danh hiệu giáo sư đã có những thành tựu xuất sắc.

Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng toán học Maurice Audin - Ảnh 1.

Ảnh do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cung cấp.

Năm 2011, Chính phủ có quyết định thành lập viện nghiên cứu cao cấp về Toán, GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học của viện và có nhiều hoạt động hỗ trợ thế hệ nghiên cứu trẻ Việt Nam trong lĩnh vực Toán học. 

Giải thưởng Maurice Audin được sáng lập đầu tiên vào năm 1958 nhằm tưởng nhớ đến nhà toán học người Pháp Maurice Audinn (người đã đấu tranh hết mình vì nền độc lập của Algérie và đã bị quân đội Pháp tra tấn đến chết khi mà luận văn tiến sĩ vẫn còn dang dở).

Giải thưởng được trao hàng năm cho đến khi kết thúc chiến tranh Algérie năm 1963 thì dừng lại. Những nhà toán học nổi tiếng đã nhận giải thưởng Audin trong giai đoạn này có thể kể đến là: J.-L. Lions, J.-P. Kahane, A. Néron, M. Lazard, M. Berger, P.-A. Meyer, P. Cartier.

Nhờ những đấu tranh của Gérard Tronel (mất năm 2017) – người đã làm việc không biết mệt mỏi cùng với Hiệp hội Maurice Audin nhằm tưởng nhớ đến Maurice Audin và để chính quyền thừa nhận những tội ác đã làm, giải thưởng Maurice Audin bắt đầu được trao lại vào năm 2004.

Với sự đồng hành của Hội Toán học Pháp, Hội Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp Pháp và Hiệp hội Maurice Audin, Giải thưởng Audin được trao thường niên kể từ năm 2012 cho đến nay.

Giải thưởng được trao 2 năm một lần cho hai nhà toán học (đã có bằng tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học) dưới 45 tuổi: một người là người Algérie, làm việc tại Algérie và một người làm việc tại Pháp nhưng không phải là người Algérie.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại