Long Nhật: Tôi có đầy đủ pháp lý chứng minh 3 xe ô tô của mình!

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Long Nhật khẳng định anh không phải là người đứng tên sở hữu 2 chiếc xe sang hiệu Lexus.

Ngày 18/11, nam ca sĩ Long Nhật khoe 3 chiếc xế sang có tổng trị giá lên tới cả chục tỷ đồng. Trước đó, Long Nhật chưa từng tiết lộ về chuyện nhà cửa, đồ hiệu nên rất nhiều người đã bất ngờ trước độ “chịu chơi”, “xài sang” của nam ca sĩ gốc Huế.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng “bà tám” Long Nhật đang khoe mẽ, cố tình dùng tài sản để đánh bóng tên tuổi.

 	Long Nhật bên 2 chiếc xe (màu đỏ và màu trắng) bị nghi là xe đi mượn.

Long Nhật bên 2 chiếc xe (màu đỏ và màu trắng) bị nghi là xe đi mượn.

Đặc biệt, 1 độc giả đã lên tiếng tố cáo về việc Long Nhật không phải là chủ sở hữu của 2 chiếc xe sang hiệu Lexus mà anh đã khoe trước đó. Độc giả này tỏ ra rất bức xúc vì Long Nhật đã mượn tài sản của người khác để “chém gió” và lừa dối khán giả.

Nguồn tin này cho hay những bức ảnh trong bộ ảnh khoe xe của Long Nhật được chụp tại khu vực Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội trong 1 lần nam ca sĩ đi đám cưới tại đây. Đặc biệt, độc giả này còn gọi đích danh chủ sở hữu của 2 chiếc xe sang hiệu Lexus.

Theo đó: “Xe màu mận đỏ ( chiếc Lexus Lexus IS 250 màu mận chín – PV) là của ông Bắc Cử, xe màu trắng (Lexus RS 350 màu trắng sữa) của ông Thuất. Mấy con xe đó là của 2 đại gia khu nhà tôi ở. Cái ngõ Long Nhật chụp ảnh là ngõ nhà tôi. Hôm đó Long Nhật đi ăn cưới ở đây thôi, xe nào mà chém gió!”

Liên lạc lại với nam ca sĩ Long Nhật, chúng tôi nhận được thái độ khá bình thản từ phía giọng ca “Ở hai đầu nỗi nhớ”.

Anh xác nhận: “Đúng là những bức ảnh đó được chụp tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội. Hôm đó tôi đi đám ăn hỏi cô em họ tại đây. Vì là dịp đặc biệt, nên tôi cùng gia đình tới tham dự đầy đủ và dùng tới cả 3 chiếc xe.”

"Khi tôi tới đây, vô tình 3 chiếc xe lại đứng gần nhau thành 1 hàng, thấy đẹp thì tôi chụp ảnh lại cho vui. Tất cả những bức ảnh đó đều được chụp bằng điện thoại di động chứ không phải bằng máy ảnh."

 	Nam ca sĩ khẳng định mình là chủ sở hữu của những chiếc xe này.

Nam ca sĩ khẳng định mình là chủ sở hữu của những chiếc xe này.

Khi phóng viên hỏi về chủ sở hữu của những chiếc xe, nam ca sĩ khẳng định chắc nịch: “Những chiếc xe đó là của tôi, tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lý để chứng minh quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, không ai có quyền yêu cầu tôi trình ra những giấy tờ này, trừ khi có tranh chấp về mặt pháp luật. Tôi cũng không phải trẻ con mà phải đi thanh minh về những chuyện này!”

Anh giải thích thêm: “Thật ra, những chiếc xe này đều được mua lại chứ không phải xe mua mới. 1 chiếc được tôi mua lại của 1 chị là fan ruột của tôi. Còn 1 chiếc do anh Minh mua lại để tặng cho tôi. Với những chiếc xe này, có cái tôi đã làm giấy tờ sang tên đổi chủ, có cái thì chưa kịp làm. Tuy nhiên, cái xe nào cũng đều có giấy mua bán viết tay đầy đủ.”

Long Nhật cho biết, hiện tại, 3 chiếc xe này, 1 chiếc anh để ở Hà Nội để tiện việc đi lại khi ra đây biểu diễn, còn 2 chiếc anh để ở Hải Phòng. Sau khi kiểm tra lại giấy đăng ký xe, anh liên lạc lại cho phóng viên để xác nhận: “Đúng là 1 chiếc thì giấy tờ mang tên chị Bắc, 1 chiếc mang tên anh Thuất, nhưng hiện tại, đây đều đã là tài sản hợp pháp của tôi, và tôi có đầy đủ giấy tờ để chứng minh điều đó!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại