Ghế phóng chiến đấu cơ F-5 bất ngờ kích hoạt, 2 phi công Iran thiệt mạng

Thanh Huyền |

Máy bay chiến đấu F-5 của Iran gặp lỗi kỹ thuật trước khi cất cánh ở Tây Nam nước này, khiến cả hai phi công gặp nạn.

Máy bay F-5 của Iran. Nguồn: inews.id

Máy bay F-5 của Iran. Nguồn: inews.id

Hai thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay phản lực hai chỗ ngồi F-5 của Iran đã thiệt mạng vào ngày 1/6 do ghế phóng bị kích hoạt bất thường, theo Đài truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB).

Theo IRIB, vụ việc xảy ra vào sáng 1/6 tại căn cứ không quân Dezful ở tỉnh Khuzestan, miền tây nam nước này.

IRNA dẫn lời lãnh đạo Dezful, Ali Farahmandpour, khẳng định sự cố xảy ra trên mặt đất, không phải trong và sau một chuyến bay. Theo báo cáo, các trường hợp tử vong xảy ra khi ghế phóng bị kích hoạt sai cho cả buồng lái phía trước và phía sau.

Ông Farahmandpou cho biết thêm chiếc F-5 là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Mỹ chế tạo, không bị hư hỏng và nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Báo chí Iran xác định hai phi công tử nạn là Kianoosh Basati và Hossein Nami, chết do bị va chạm mạnh vào mái nhà chứa máy bay sau khi bị ghế phóng hoạt động.

Northrop F-5 là một dòng máy bay chiến đấu siêu thanh, được thiết kế ban đầu vào cuối những năm 1950 bởi Northrop Corporation.

Ở một số quốc gia, nó vẫn được sử dụng để hỗ trợ các bài tập huấn luyện.

Iran đã mua máy bay chiến đấu F-5 từ Mỹ trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại