Gặp khó khi thành lập mới 4 đơn vị trực thuộc Quân đội Nga - Chechnya đã có cách tháo gỡ?

Hoài Giang |

Bất chấp tuyên bố của người đứng đầu Chechnya Kadyrov rằng việc thành lập 4 đơn vị mới thuộc Quân đội Nga khá nhanh chóng - thực tế là Grozny đang gặp một số khó khăn.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Vào trung tuần tháng 7, người đứng đầu Chechnya thuộc Nga ông Ramzan Kadyrov đã tiết lộ rằng 800 sĩ quan có kinh nghiệm thuộc cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) ở Chechnya đã được chuyển đến trung đoàn "Server-Akhmat" mới được thành lập.

Trước đó người đứng đầu Chechnya đồng thời là Trung tướng Nga cũng đã thông báo về việc thành lập 4 đơn vị phản ứng nhanh trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga từ những người địa phương.

Tên của 4 đơn vị theo thứ tự là Server-Akhmat (Bắc), Vostok-Akhmat (Đông), Zapad-Akhmat (Tây) và Yug-Akhmat (Nam) - cơ sở hạ tầng căn cứ cũng như trang bị quân sự của các đơn vị cũng đang được gấp rút mua sắm.

Ông Kadyrov cũng lưu ý rằng - chỉ trong vòng 24 giờ, việc bổ sung nhân lực thay thế số sĩ quan nói trên đã được hoàn tất vì đã có sẵn những người tình nguyện.

Gặp khó khi thành lập mới 4 đơn vị trực thuộc Quân đội Nga - Chechnya đã có cách tháo gỡ? - Ảnh 1.

Ông Kadyrov cùng 2 quan chức và các xe bọc thép Akhmat-Mobile mới mua trước tòa nhà của người đứng đầu Chechnya. Các xe bọc thép này sẽ được trang bị cho 4 đơn vị Chechnya mới thuộc Bộ Quốc phòng Nga (Nguồn: RIA Novosti/Telegram).

Radio Kazkaz dẫn các nguồn tin khác ở Chechnya cho biết rằng việc tuyển dụng thêm nhân lực bổ sung vào lực lượng an ninh và 4 đơn vị nói trên ở Chechnya vẫn chưa hoàn tất như ông Kadyrov tuyên bố.

Một nguồn tin khác từ Bộ Nội vụ khu vực này cho biết - tính đến hôm 25/7 một số cơ quan nội chính của khu vực vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Radio Kavkaz lưu ý rằng tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh nói trên rất có thể sẽ kéo dài và nhiều khả năng sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho không chỉ Chechnya mà còn là toàn bộ khu vực Kavkaz của Nga.

Gặp khó khi thành lập mới 4 đơn vị trực thuộc Quân đội Nga - Chechnya đã có cách tháo gỡ? - Ảnh 2.

Đặc nhiệm Chechnya trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày sinh của người đứng đầu Chechnya thuộc Nga tiền nhiệm Akhmat Kadyrov tại Grozny vào năm 2021 (Ảnh: AP).

Tuy nhiên các nguồn tin cũng lưu ý rằng để đẩy nhanh tốc độ tuyển dụng, giới chức Grony đã nỗ lực gỡ bỏ những hạn chế trong quá khứ đối với việc tiếp cận công việc trong lực lượng an ninh, bảo đảm về mức lương cao và sự an toàn.

Cụ thể ông Kadyrov đã cam kết rằng việc hình thành 4 đơn vị nói trên không nhằm mục đích điều động "nhanh nhất" các tay súng này ra bên ngoài Chechnya "để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến":

"Các tân binh sẽ chỉ được đào tạo các vấn đề quân sự, rèn luyện và "đứng lên bảo vệ đất nước nếu cần".

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ khu vực Chechnya nói trên cũng lưu ý rằng các biện pháp nói trên đã thực sự giúp tăng số lượng người có nhu cầu đối với những vị trí này - bất chấp những lo ngại về rủi ro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại