Gặp họa vì nâng cấp "súng"

Bài và ảnh: Hải Yến |

Nhiều cơ sở quảng cáo trá hình trên mạng về những dịch vụ nhạy cảm phụ khoa, nam khoa khiến không ít bệnh nhân dính bẫy rước họa vào thân

Mới đây, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận cứu chữa nam bệnh nhân (38 tuổi, ngụ TP HCM) bị biến dạng dương vật. Biến cố xảy ra khi người này đến một tiệm xăm để thực hiện dịch vụ đặt miếng độn sinh học nhằm tăng kích thước "cậu nhỏ" và cắt bao quy đầu qua quảng cáo trên mạng.

Đi "trẻ hóa", thành tai họa

Sau khi về nhà được vài ngày, anh xuất hiện tình trạng đau, bao quy đầu sưng tấy nên đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tụ máu bao quy đầu, nhiễm khuẩn sau khi đặt miếng độn sinh học. Ớn lạnh là vết khâu dương vật không như y khoa mà như đường chỉ khâu quần áo. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ dị vật, khâu phục hồi lại bao quy đầu, phải sau 2 - 4 tuần mới hồi phục. Dù bảo tồn các chức năng dương vật nhưng sau này bệnh nhân có nguy cơ cao rối loạn cương dương.

Đại úy - bác sĩ Vũ Thái Hoàng, Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học - Bệnh viện Quân y 175, thăm khám cho người bệnh

Đại úy - bác sĩ Vũ Thái Hoàng, Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học - Bệnh viện Quân y 175, thăm khám cho người bệnh

Đại úy - bác sĩ Vũ Thái Hoàng, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học - Bệnh viện Quân y 175, cho biết từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 10 ca bị biến chứng dương vật sau khi thực hiện các dịch vụ tăng kích thước, trẻ hóa "cậu nhỏ" do không bảo đảm an toàn y khoa.

Tương tự, một mày râu khác cũng gặp họa sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn TP HCM làm trẻ hóa "cậu nhỏ" bằng phương pháp tiêm exosome. Theo lời kể của bệnh nhân, do thấy da "cậu nhỏ" có dấu hiệu lão hóa, bị giãn thâm đen nên đi nâng cấp "súng" qua quảng cáo trên mạng xã hội. Sau đó, dương vật anh đau buốt, sưng tấy nên cầu cứu bác sĩ. Tại Trung tâm Sức khỏe nam giới Men's Health, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tiêm chất lạ vào dưới da dương vật không đúng kỹ thuật, gây nhiễm trùng. May mắn là anh được điều trị dùng thuốc nên tình trạng cải thiện dần.

TS-BS chuyên khoa II Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe nam giới Men's Health, cho biết exosome là các túi ngoại bào có màng bao bọc được sản xuất trong khoang nội nhũ của hầu hết các tế bào nhân chuẩn. Thời gian gần đây exosome được ứng dụng trong các dịch vụ thẩm mỹ, da liễu giúp trẻ hóa làn da hư tổn và một số bệnh lý khác. Tuy vậy, chưa có nghiên cứu chính thức áp dụng và hiệu quả giúp hồi xuân "cậu nhỏ" trên người. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sử dụng exosome trên chuột cũng cho thấy kết quả chưa rõ ràng. Bộ phận sinh dục của nam giới là vùng nhạy cảm đặc biệt về chức năng, giải phẫu (tập trung nhiều mạch máu, thần kinh phức tạp) và môi trường ẩm thấp nên rất dễ nhiễm trùng, nấm.

Các bác sĩ cảnh báo việc tăng kích thước, trẻ hóa "cậu nhỏ" bằng phương pháp thiếu khoa học tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ biến dạng, hoại tử đến ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, thậm chí tính mạng. Thời gian gần đây, ngành y tế TP HCM đã kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở lạm dụng quảng cáo trái phép, sử dụng các từ ngữ kích thích sự tò mò, khám phá của khách hàng trên mạng xã hội. Đây cũng là thách thức lớn đối với công tác quản lý khi các quảng cáo sai sự thật đầy rẫy trên không gian mạng hiện nay.

Chớ nên ám ảnh tâm lý

Theo bác sĩ Vũ Thái Hoàng, nam giới thường bị ám ảnh tâm lý "cậu nhỏ" của mình nhỏ hơn bình thường. Thực tế qua thăm khám cho thấy "cậu nhỏ" của nam giới Việt Nam không hề nhỏ. Một nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trên 14.000 nam giới Việt Nam cho thấy kích thước trung bình dương vật khi cương lên khoảng 13,5 - 13,7 cm. Đây là kích thước không nhỏ. Đặc biệt, hầu hết bệnh nhân đi khám đều nghĩ rằng dương vật mình nhỏ trong khi họ vẫn quan hệ tình dục và thỏa mãn như bình thường. Vấn đề gặp phải đa số là có rối loạn cương chứ không nằm ở kích thước. Quan điểm về kích thước dương vật to sẽ mang lại cảm giác cho đối tác nhưng đây không phải là yếu tố quyết định cho "cuộc yêu".

Bác sĩ Hoàng khẳng định hiện không có phương pháp nào có thể tăng kích thước, trẻ hóa "cậu nhỏ". Đặc biệt, Bộ Y tế chưa cấp phép thực hiện những dịch vụ này. Do đó, nhiều người thường tìm đến những cơ sở thực hiện dịch vụ trái phép dẫn đến các nguy cơ biến chứng như thải ghép, nhiễm khuẩn, thậm chí hoại tử dương vật. "Thành bại tại kỹ năng, chất lượng "cuộc yêu" phụ thuộc vào thời gian, sự hòa hợp của cặp đôi, không nên ám ảnh kích thước. Đấng mày râu không nên tự ti và khi gặp những vấn đề khó nói thì nên đến các cơ sở y tế chính thống chuyên khoa nam học để được tư vấn về cả tâm lý lẫn chuyên môn" - bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.

"Việc can thiệp trên bộ phận nhạy cảm cần được thực hiện bởi các chuyên gia nam khoa và phương pháp điều trị phải dựa trên y học chứng cứ áp dụng trên người. Cần thận trọng tìm hiểu thông tin trên mạng, tham khảo các nguồn tin chính xác, khoa học. Chọn cơ sở y tế uy tín để được điều trị rối loạn cương theo hướng dẫn của y học thế giới (dùng thuốc, sóng xung kích, đặt thể hang nhân tạo…), được thực hiện bởi bác sĩ nam khoa có tay nghề và kinh nghiệm" - bác sĩ Anh Duy khuyến cáo.

Kiểm tra, xử lý nghiêm

Sở Y tế TP HCM đã thành lập tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, xử lý tình trạng quảng cáo trái phép làm đẹp các bộ phận nhạy cảm, đồng thời phối hợp các sở, ngành, địa phương liên tục kiểm tra và xử lý mạnh các cơ sở vi phạm. Thời gian tới, sở sẽ kiến nghị lãnh đạo thành phố các giải pháp cương quyết xử lý mạnh tay hoạt động quảng cáo trái phép liên quan sức khỏe con người. Sở cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao trước những thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok. Các đối tượng xấu thường đăng tải thông tin sai lệch, vi phạm các quy định về khám chữa bệnh để lừa đảo và trục lợi. Khi phát hiện các quảng cáo trá hình, giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực y tế, người dân có thể gọi đến đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng "Y tế trực tuyến" để thanh tra sở nắm bắt thông tin, ngăn chặn và xử lý kịp thời.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại