Gân xanh nổi rõ ở 3 vị trí này cảnh báo cơ thể đang mang bệnh: Nguy hiểm, đừng chủ quan mà bỏ qua

Ánh Lê |

(Tổ Quốc) - Trong một số trường hợp, nếu gân xanh nổi lên quá nhiều thì đó chính là dấu hiệu của bệnh lý bạn cần phải chú ý.

Mạch máu của cơ thể con người được chia làm 3 loại là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Máu ở động mạch có màu nhạt hơn, máu ở tĩnh mạch có màu sẫm hơn nên trên bề mặt da sẽ nổi rõ các đường vân. Đặc biệt khi máu trong tĩnh mạch về tim sẽ tăng áp lực lên các tĩnh mạch sẽ làm cho các tĩnh mạch bị lồi lên dẫn đến hiện tượng nổi gân xanh.

Thông thường trên mu bàn tay mỗi người sẽ nổi lên một số đường gân xanh. Tuy nhiên, nếu gân xanh nổi rõ ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể thì cần phải đặc biệt cẩn trọng vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mang bệnh. Dưới đây là 3 vị trí nổi gân xanh mà mọi người cần lưu tâm:

1. Nổi gân xanh trên bàn chân

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người bị nổi rất nhiều gân xanh, thậm chí có hiện tượng nổi gân xanh rất nghiêm trọng. Điều này liên quan đến sự trao đổi chất bất thường trong cơ thể.

Gân xanh nổi rõ ở 3 vị trí này cảnh báo cơ thể đang mang bệnh: Nguy hiểm, đừng chủ quan mà bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có chức năng tiêu hóa kém, hiện tượng thức ăn không được tiêu hóa và chuyển hóa kịp thời sẽ gây tích tụ một lượng lớn thức ăn trong đường tiêu hóa. Lúc này, đường tiêu hóa sẽ ngày càng xuất hiện nhiều chất độc, ảnh hưởng đến việc đưa máu tĩnh mạch chi dưới trở về, làm nổi rõ gân xanh ở bàn chân.

Đối với những người có hàm lượng Cholesterol trong máu cao, do nồng độ Cholesterol rất cao sẽ lưu lại trong mạch máu làm tăng độ nhớt của máu. Tốc độ lưu thông máu sẽ trở nên rất chậm, dẫn đến một lượng lớn các chất chuyển hóa trong máu không thể thải ra ngoài, sẽ khiến mạch máu phải chịu áp lực quá lớn. Từ đó cũng gây ra hiện tượng nổi rõ gân xanh trên bàn chân.

Những người này thường có biểu hiện chóng mặt thường xuyên, tim đập nhanh hoặc mệt mỏi về thể chất và một số triệu chứng khác.

2. Các tĩnh mạch chân nổi lên

Nếu bạn nhận thấy chân của mình, đặc biệt là phần trước và trong của bắp chân nổi lên những đường gân xanh rất rõ ràng kèm theo đó là cảm giác khó chịu thì bạn phải hết sức cảnh giác. Bởi tình trạng này thường liên quan đến bệnh suy giãn tĩnh mạch ở các chi dưới.

Gân xanh nổi rõ ở 3 vị trí này cảnh báo cơ thể đang mang bệnh: Nguy hiểm, đừng chủ quan mà bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đối với những người ít hoạt động chi dưới, ít vận động, đứng lâu, lao động nặng trong thời gian dài, cũng như người bị táo bón, ho mãn tính thì khả năng mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch chi trên và chi dưới sẽ rất cao.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là hiện tượng máu lưu thông trong tĩnh mạch chi dưới không được thông suốt, áp lực nội tại tĩnh mạch quá cao làm cho thành tĩnh mạch bị giãn ra, gồ ghề và phồng lên.

Nếu suy giãn tĩnh mạch chi dưới do nổi gân xanh ở chân, người bệnh sẽ cảm thấy nặng nề, yếu ớt, đau nhức và khó chịu ở bắp chân, đồng thời kèm theo phù nề ở nhiều mức độ khác nhau. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, da của chi dưới sẽ bắt đầu co lại, xuất hiện vảy da và tăng sắc tố da.

Nếu không có biện pháp điều trị sớm rất dễ gây ra tình trạng viêm tĩnh mạch nông huyết khối ở giai đoạn sau, nguy hại hơn đến sức khỏe.

3. Trán nổi gân xanh

Nếu bạn đang ở trong trạng thái dễ xúc động, các tĩnh mạch ở trán sẽ đầy hơn và các đường gân xanh trên trán sẽ xuất hiện rõ hơn.

Gân xanh nổi rõ ở 3 vị trí này cảnh báo cơ thể đang mang bệnh: Nguy hiểm, đừng chủ quan mà bỏ qua - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đối với những người bị cao huyết áp, khi tâm thu của tim tương đối mạnh, huyết áp cao sẽ dẫn đến tăng áp lực tưới máu làm tăng lượng máu trở về tĩnh mạch làm nổi gân xanh trên trán. Hiện tượng này còn kèm theo đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và các vấn đề khác.

Gân xanh về cơ bản là các đường tĩnh mạch ở dưới da, có tác dụng vận chuyển máu từ các bộ phận trên cơ thể trở về tim. Những đường gân này sẽ được nhìn thấy trên da nhưng nếu không có cảm giác khó chịu nào khác thì đây là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện ở 3 bộ phận nêu trên kèm theo một số cảm giác khó chịu khác thì phải hết sức cảnh giác, đây là dấu hiệu cảnh báo bênh tật trong cơ thể.

Vì vậy, tốt nhất người bệnh nên đến bệnh viện để khám sớm để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị tương ứng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Từ đó có thể giữ gìn sức khỏe của bản thân một cách toàn diện nhất.

(Theo new.qq.com)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại