Gã nghiện rượu lãnh án vì truy sát cô ruột

Thành Nhớ - Minh Thư |

Ngày 20/9, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự với bị cáo Nguyễn Hòa Hiếu (SN 1992, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hạnh chính là cô ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, vào năm 2016 Hiếu bị “Hội chứng cai rượu F10.3” và được gia đình đưa đi điều trị Bệnh viện tâm thần TP Cần Thơ. Sau khi xuất viện, Hiếu vẫn tiếp tục sử dụng rượu bia dẫn đến ảo giác rằng luôn có người theo dõi và muốn hãm hại mình.

Hiếu sống cùng gia đình trong đó có cô ruột Nguyễn Thị Hạnh cùng vợ chồng con gái bà Hạnh tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều. Do bị ảo giác nên Hiếu tự suy nghĩ anh Bùi Vũ Ngọc (con rể bà Hạnh) gắn camera để theo dõi và khinh thường Hiếu.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 24/3, sau khi uống bia, Hiếu lấy 1 con dao Thái Lan đem về phòng giấu chờ anh Ngọc đến để đâm. Khoảng 6 giờ cùng ngày, bà Hạnh đi vào nhà, nghe tiếng mở cửa, Hiếu tưởng là Ngọc nên lấy dao đâm một nhát vào lưng bà Hạnh.

Bà Hạnh bỏ chạy và kêu cứu, Hiếu đuổi theo đâm liên tiếp trúng vào mặt và hông cô ruột. Nghe tiếng kêu cứu, mẹ Hòa chạy đến can ngăn. Hiếu bị bắt giữ sau đó còn bà Hạnh thì được đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định, tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà Hạnh là 48%.

Tại bản kết luận giám định pháp y về tâm thần, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Hiếu có bệnh lý tâm thần : rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý tâm thần. Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, Hiếu hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiếu 10 năm giam tù về tội “Giết người”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại