Vừa ra tù lại tiếp tục giết người vô cớ

N. XUÂN |

Vừa mới ra tù, Thiện lại tiếp tục dùng hung khí đâm chết người vô cớ tại một quán nhậu dù cả 2 không quen không biết.

Theo điều tra ban đầu, đêm 11/9, Trần Xuân Tiến (sinh năm 1994, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) cùng Nguyễn Thanh Nam được một người tên Phúc đến quán nhậu Gió Nghịch Mùa (ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để nhậu.

Vừa ra tù lại tiếp tục giết người vô cớ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng.

Trong bàn nhậu có Phúc, 1 cô gái và 3 thanh niên, trong đó có Phạm Văn Khải (16 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Đến khoảng 23h, Khải cùng cô gái và 2 người đàn ông trong nhóm ra về, nhưng 5 phút sau Khải cùng 2 thanh niên lại quay lại đứng trước quán.

Lúc này, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy đến, dùng hung khí xông vào chém nhóm của Khải.

Khải bị chém gục xuống đường và được đưa đi cấp cứu với vết thương sau lưng, bên hông và tử vong sau đó.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ con dao nghi là hung khí gây án.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Cảnh sát đã tiến hành mời làm việc các nghi phạm liên quan đến vụ án mạng.

Biết không thể thoát tội, Thái Minh Thiện (sinh năm 1996, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Được biết, nghi phạm Thiện từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa mới ra tù thì tiếp tục gây án.

Giữa Thiện và nạn nhân không có quen biết từ trước. Đêm xảy ra vụ án, nhóm của Thiện đi tìm một nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại