Forbes: Nga tấn công ác liệt, tung hỏa thần về phía Chasiv Yar - Cuối cùng ngậm ngùi dính "bẫy" ở Ukraine

Duy Anh |

Tạp chí Forbes đánh giá, Chasiv Yar đáng lẽ là một mục tiêu dễ dàng đối với Nga.

Forbes: Chasiv Yar đáng lẽ là mục tiêu dễ dàng

Tạp chí Forbes (Mỹ) đưa tin, ngay sau khi giành quyền kiểm soát Avdiivka sau trận chiến kéo dài 5 tháng trong đó đỉnh điểm vào tháng 2, lực lượng Nga ở vùng Donbass phía Đông Ukraine đã nhắm tới một khu vực phía Đông khác: thị trấn công nghiệp Chasiv Yar - nơi có dân số trước các cuộc tấn công là khoảng 12.000 người.

Nằm ở rìa của đường liên lạc phía Tây Bakhmut, sát một con kênh đào với 2 điểm có thể dễ dàng băng qua, Chasiv Yar rất dễ bị tổn thương.

Forbes nhận định, Chasiv Yar đáng lẽ phải là một mục tiêu dễ dàng cho lực lượng gần 500.000 quân của Nga ở Ukraine. Thay vào đó, thị trấn này lại trở thành một cái bẫy tiêu hao nguồn lực đối với lực lượng này. Moscow đã đạt được một số lợi ích, nhưng phải trả giá bằng hàng nghìn thương vong. Trong khi đó, thương vong của phía Kiev được ghi nhận là nhẹ hơn nhiều.

0x0.webp

Một người lính thuộc Lữ đoàn cơ giới số 41 của Ukraine ở Chasiv Yar

Chiến lược tấn công của Nga

Chiến lược của Nga trong cuộc tấn công nhiều tháng tại Chasiv Yar tương đối rõ ràng. Dưới sự yểm trợ mạnh mẽ, quân đội Nga từ Lữ đoàn súng trường cơ giới Bắc Cực số 200, Trung đoàn tấn công đường không số 299, Lữ đoàn tấn công đường không số 11 và các đơn vị khác tấn công khu vực kênh đào nhằm đảm bảo chỗ đứng cho cuộc tấn công trực tiếp vào trung tâm Chasiv Yar. Trong khi đó, Moscow cũng tấn công thẳng vào ngôi làng ở phía bắc, Kalinina, nhằm gây áp lực lên các tuyến tiếp tế tới Chasiv Yar.

Forbes cho biết, mọi chuyện không suôn sẻ với Moscow. Ngay cả việc đưa các bệ phóng tên lửa nhiệt áp hay còn được gọi là "hỏa thần" TOS-1 và TOS-2 tới Chasiv Yar gần đây cũng không làm nghiêng cán cân sức mạnh một cách rõ ràng. Kể từ hôm 4/6, Lữ đoàn cơ giới số 41 của Ukraine, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 241 và Lữ đoàn Tổng thống vẫn giành quyền kiểm soát Chasiv Yar, khu vực kênh đào và làng Kalinina.

Nga đã cố gắng nhanh chóng đẩy lùi Ukraine ở Kalinina trong những ngày gần đây, nhưng lực lượng Ukraine đã phản công bất chấp pháo kích dữ dội từ Lữ đoàn Bắc Cực số 200 của Nga - và đảo ngược thành quả của quân Nga.

Tuy nhiên Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine (CDS) vẫn tỏ ra bi quan về khu vực kênh đào. "Nga sẽ sớm giành kiểm soát được khu vực kênh đào ở Chasiv Yar," CDS lưu ý hôm 4/6. "Các đơn vị tiền phương của Nga đã chiếm được các vị trí bao vây quanh khu vực này."

Forbes: Nga tấn công ác liệt, tung hỏa thần về phía Chasiv Yar - Cuối cùng ngậm ngùi dính "bẫy" ở Ukraine- Ảnh 3.

"Hỏa thần" TOS-1

Thương vong của Nga ở mức cao

Nhận được viện trợ kịp thời của Mỹ, Ukraine đã cố gắng củng cố hệ thống phòng thủ phía Bắc và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga mà không làm suy giảm đáng kể hệ thống phòng thủ phía Đông của mình.

Trong khi đó, tình trạng thiếu xe bọc thép ngày càng tăng và sự sụp đổ của hệ thống huấn luyện cơ bản của quân đội Nga đã buộc những binh sĩ chưa được huấn luyện đầy đủ phải tấn công bằng bộ binh vào các vị trí của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh đưa tin: "Tổn thất của Nga tiếp tục ở mức cao vào năm 2024 và đặc biệt trong tháng 5, thương vong trung bình của quân nhân Nga là hơn 1.200 người mỗi ngày. Đây là mức cao nhất được báo cáo kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine".

Bộ này cho biết thêm: "Tỷ lệ thương vong tăng cao rất có thể phản ánh cuộc tấn công tiêu hao nguồn lực của Nga đang diễn ra trên một mặt trận rộng lớn. Rất có thể hầu hết các lực lượng Nga chỉ được huấn luyện hạn chế và họ không thể thực hiện được các cuộc tấn công phức tạp".

Forbes đánh giá, kế hoạch của Nga là dàn quân và làm mỏng đội hình của Ukraine trước khi tiến vào Chasiv Yar. Nhưng thay vào đó, họ lại dàn quân quá mức và thu hẹp nguồn lực của chính mình.

Có thể Moscow cuối cùng cũng sẽ tập trung đủ lực lượng đã được đào tạo để tấn công thành công vào khu vực kênh đào, tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tiếp theo vào vị trí trung tâm thị trấn Chasiv Yar.

Nếu xảy ra trong thời gian gần, quá trình này cũng sẽ mất vài tháng và khiến Nga có thể phải chịu hàng nghìn thương vong. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Chasiv Yar có xứng đáng với mất mát của Moscow hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại