Tổng thống Putin cam kết giúp Iran tìm nguyên nhân tai nạn trực thăng, hứa với Tehran 1 điều "chắc nịch"

Duy Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng giúp Iran điều tra về vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng.

Lời hứa của Tổng thống Putin

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng giúp Iran điều tra về vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi và một số quan chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng.

"Nếu Iran cần chúng ta, chúng ta sẵn sàng cố gắng hết sức để hỗ trợ họ về mặt chuyên môn nhằm xác định nguyên nhân của thảm họa," Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin trước chuyến thăm tới Iran để dự lễ tang của cố Tổng thống Raisi.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự ra đi của ông Raisi là một mất mát lớn. "Quả thực, sự ra đi của Tổng thống Raisi là một mất mát lớn, trước hết là đối với Iran và người dân Iran," ông Putin nói với ông Vyacheslav Volodin.

"Ông Raisi là một đối tác đáng tin cậy, một người tự tin và luôn hướng tới lợi ích quốc gia của đất nước mình. Ông ấy cũng là người giữ lời và rất vui được làm việc với ông ấy. Nếu Iran và Nga nhất trí về bất cứ điều gì thì chắc chắn các thỏa thuận đó sẽ được thực hiện," ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cam kết Moscow sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Iran [trong tương lai] như cách 2 nước đã hợp tác dưới thời ông Raisi. "Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục mối quan hệ Nga - Iran theo cách này."

Tổng thống Putin cam kết giúp Iran tìm nguyên nhân tai nạn trực thăng, hứa với Tehran 1 điều "chắc nịch"- Ảnh 2.

Hiện trường tìm kiếm trực thăng gặp nạn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin và cố Tổng thống Raisi

Cuộc gặp cá nhân gần nhất của Tổng thống Putin và cố Tổng thống Raisi diễn ra tại Moscow vào hôm 7/12/2023. Vào tháng 11/2023, 2 tổng thống đã tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS trực tuyến. Trước đó, 2 nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand vào tháng 9/2022. Khi đó, hai nhà lãnh đạo lưu ý rằng hợp tác giữa hai nước đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và lập trường của họ trong nhiều vấn đề quốc tế cũng được cải thiện.

Diễn biến vụ tai nạn

BBC đưa tin, theo các quan chức Iran, vụ việc trực thăng chở Tổng thống Raisi gặp nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 19/5 (giờ địa phương) tại một khu vực miền núi, cách đập Qiz-Qalasi khoảng 58km về phía Nam và cách làng Uzi 2km về phía Tây Nam.

Tới 16:00 cùng ngày (giờ địa phương), truyền hình nhà nước Iran mới đưa tin trực thăng chở Tổng thông Raisi gặp phải tình trạng "hạ cánh khó khăn" khi bay tới Tabriz trong điều kiện sương mù và mưa dày đặc.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi sau đó xác nhận rằng phái đoàn của Tổng thống đã đi trong một đoàn 3 trực thăng và trực thăng chở ông Raisi "buộc phải hạ cánh khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu và sương mù trong khu vực".

Bộ trưởng Nội vụ Iran sau đó cũng cho biết thêm, nhiều đội cứu hộ đang tới khu vực này nhưng sương mù, tuyết, mưa và địa hình phức tạp của địa phương đang cản trở hoạt động tìm kiếm.

2 chiến trực thăng còn lại bay cùng đoàn với trực thăng của Tổng thống Raisi đã bắt đầu tìm kiếm trong khoảng 15-20 phút sau khi mất liên lạc với chiếc trực thăng gặp nạn. Sau đó, 2 trực thăng này đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp - một quan chức nói với đài truyền hình nhà nước Iran.

Tổng thống Putin cam kết giúp Iran tìm nguyên nhân tai nạn trực thăng, hứa với Tehran 1 điều "chắc nịch"- Ảnh 3.

Hình ảnh Tổng thống Ebrahim Raisi (thứ 3 từ trái) trước khi gặp tai nạn. Ảnh: EPA

Cũng trong hôm 19/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mahdi Safari cho biết, giáo sĩ Mohammad-Ali Al-Hashem, người có mặt trên chiếc trực thăng của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã hai lần liên lạc để nói rằng ông cảm thấy tồi tệ.

Ông Mahdi Safari nói với kênh truyền hình IRIB : “Ngay sau vụ tai nạn, chúng tôi đã liên lạc được với giáo sĩ Mohammad-Ali Al-Hashem. Ông ấy nói rằng ông cảm thấy không ổn và nghe thấy âm thanh của xe cứu thương."

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường, toàn bộ 9 người trên trực thăng đều thiệt mạng, bao gồm cả giáo sĩ Al-Hashem. Theo ông Nami, toàn bộ thi thể nạn nhân vẫn có thể nhận dạng được mà không cần xét nghiệm ADN.

Iran đã lập nhóm điều tra nguyên nhân thảm họa. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber trở thành quyền tổng thống của Iran. Cuộc bầu cử tổng thống của Iran dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại