Nga tấn công dữ dội ở Kharkov, ISW chỉ ra điểm yếu "chí mạng": Moscow chỉ có 1/10 số binh sĩ cần thiết

Duy Anh |

Nga đang phát động các cuộc tấn công vào khu vực Kharkov, phía Đông Bắc Ukraine.

Quân nhân Nga trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5/2024, ở Moscow, Nga. Ảnh: Getty

Quân nhân Nga trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5/2024, ở Moscow, Nga. Ảnh: Getty

Tình hình nóng lên ở Kharkov

Tạp chí Newsweek (Mỹ) cho biết, theo đánh giá mới, các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công "mạo hiểm" vào khu vực Kharkov phía Đông Bắc Ukraine vào cuối tuần trước mà không tính đến viện trợ quân sự mới từ Mỹ cho Kiev.

Hôm 10/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Nga đã "cố gắng mở rộng hoạt động" chống lại lực lượng Ukraine và Kiev đang củng cố các vị trí của mình ở khu vực Kharkov, giáp biên giới với Nga.

Các quan chức khu vực Kharkov đã báo cáo về các vụ pháo kích và tấn công tăng cường, bao gồm cả ở thành phố biên giới Vovchansk, phía đông bắc thành phố Kharkov. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine và đã bị tấn công dữ dội bởi các cuộc tấn công của Nga trong những tuần gần đây.

"Tuần này, mặt trận ở khu vực Kharkov đã leo thang đáng kể," Tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố hôm 12/5. "Tình hình rất khó khăn nhưng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang làm mọi cách để giữ vị trí phòng thủ."

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/5 cho biết, lực lượng của họ đã giành kiểm soát 5 khu định cư ở khu vực Kharkov.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov, Oleh Syniehubov, hôm 12/5 nói rằng hơn 4.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực cho đến nay.

ISW: Nga đang "mạo hiểm" ở Kharkov

Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington hôm 11/5 đánh giá, lực lượng Nga đang tấn công với nguồn lực hạn chế, đồng thời cho rằng đây là "quyết định mạo hiểm".

"Các hoạt động tấn công hạn chế của Nga ở phía Bắc Kharkov cho thấy rằng việc nối lại hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Kiev không làm thay đổi tính toán [của Tổng thống Nga Vladimir Putin] hoặc Tổng thống Putin đã phát động chiến dịch ở Kharkov mà không đánh giá lại các vấn đề liên quan đến khả năng viện trợ của các đồng minh dành cho Ukraine," ISW cho biết hôm 11/5.

ISW cho rằng, đến nay, Nga mới "chỉ đưa một lực lượng hạn chế vào các hoạt động tấn công trong khu vực".

fighting-kharkiv-region.webp

Khu rừng ở Vovchansk thuộc vùng Kharkov ngày 11/5/2024. Ảnh: Getty

Tổ chức này đánh giá, lực lượng Nga có thể sẽ sử dụng quân dự bị để "tăng cường các hoạt động tấn công đang diễn ra trong khu vực Kharkov vào những ngày tới. Tuy nhiên, Nga thiếu nhân lực cần thiết để thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm bao vây hoặc chiếm giữ thành phố Kharkov".

Đặc biệt, ISW lưu ý rằng Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine ước tính Nga hiện có khoảng 35.000 quân đồn trú ở biên giới Kharkov, ít hơn đáng kể so với con số khoảng 300.000 quân mà truyền thông Nga ước tính mà Moscow cần để kiểm soát Kharkov.

Hãng tin độc lập của Nga Verstka đưa tin hồi tháng 3/2024, trích dẫn một nguồn tin từ Điện Kremlin rằng quân đội Nga đánh giá họ cần thêm 300.000 binh sẽ để tiến hành chiến dịch bao vây thành phố Kharkov.

Cũng theo ISW: "Nhóm lực lượng phía Bắc của Nga có thể cũng thiếu số lượng binh lính cần thiết để tiến hành một chiến dịch đầy tham vọng như việc thành công kiểm soát được Kharkov."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại