Facebook lại dính lỗi nghiêm trọng, làm rò rỉ ảnh cá nhân của 6,8 triệu người dùng

Đ.L |

Đại diện Facebook xin lỗi về những điều đã xảy ra!

Facebook hôm thứ sáu 14/12 vừa thông báo, một lỗ hổng phần mềm đã cho phép các ứng dụng bên thứ 3 có thể tiếp cận ảnh cá nhân của người dùng.

Thông thường, chúng ta hay truy cập vào nhiều ứng dụng khác nhau như app chỉnh sửa ảnh, đọc tin tức, trắc nghiệm vui... Nhiều ứng dụng lại yêu cầu người dùng đăng kí tài khoản mới hoặc đăng nhập thông qua Facebook, đồng nghĩa với việc bạn cho phép ứng dụng đó truy cập vào những hình ảnh công khai của mình.

Tuy vậy, lỗi hệ thống vừa xảy ra của Facebook khiến các ứng dụng có thể truy cập cả một số ảnh riêng tư - những hình ảnh người dùng đã tải lên nhưng không chia sẻ với bạn bè.

Facebook lại dính lỗi nghiêm trọng, làm rò rỉ ảnh cá nhân của 6,8 triệu người dùng - Ảnh 1.

Có hàng tá ứng dụng khác nhau từ nhà phát triển bên thứ ba liên kết với Facebook (Ảnh: Bugthinking)

Ảnh riêng tư đó là gì? Đại diện từ Facebook cho biết: "Ví dụ như bạn đang tải ảnh lên Facebook nhưng không hoàn thành việc đăng bài, do bị rớt mạng hay bận ra ngoài chẳng hạn, thì Facebook vẫn lưu lại bản sao những hình ảnh đó, để bạn có thể tiếp tục việc đăng ảnh khi quay lại".

Ngoài ra, hình ảnh mà người dùng đã đăng trên Stories cũng bị rò rỉ!

Có ít nhất 6,8 triệu người dùng chịu ảnh hưởng. Hình ảnh riêng tư của họ đã bị truy cập bởi 1500 ứng dụng từ 876 nhà phát triển khác nhau.

Facebook lại dính lỗi nghiêm trọng, làm rò rỉ ảnh cá nhân của 6,8 triệu người dùng - Ảnh 2.

Việc rò rỉ ảnh lại góp "tiếng xấu" về khả năng bảo mật dữ liệu trong 1 năm đầy sóng gió của Facebook (Ảnh minh họa, CNN)

Thời gian diễn ra sự cố là 12 ngày từ 13/9 đến 25/9/2018. Nghĩa là Facebook đã phát hiện và vá lỗi xong cách đây hơn 3 tháng nhưng hoàn toàn "im hơi lặng tiếng", không hề có một thông báo tức thời nào.

Khi đài CNN hỏi đến vấn đề này, người phát ngôn từ Facebook cho biết: "Chúng tôi vẫn đang điều tra sự cố một cách chi tiết, để khoanh vùng người dùng bị ảnh hưởng và các nhà phát triển có liên quan. Chúng tôi đã phải tốn thời gian để cân nhắc kĩ trước khi thông báo đến người dùng".

Facebook lại dính lỗi nghiêm trọng, làm rò rỉ ảnh cá nhân của 6,8 triệu người dùng - Ảnh 4.

Có vẻ như việc giữ thông tin một cách riêng tư ngày càng khó diễn ra với Facebook? (Ảnh: Indian Express)

Cuối cùng thì Facebook không thể chần chừ thêm nữa và đã thông báo công khai vào hôm qua 14/12. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh gửi lời xin lỗi "vì đã để điều này xảy ra" và cho biết thêm: "Đầu tuần tới, chúng tôi sẽ tung ra công cụ giúp các nhà phát triển xác định nhóm người dùng app của họ bị ảnh hưởng bởi lỗi này. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với nhà phát triển để xóa ảnh của những người bị ảnh hưởng".

Sau khi Facebook lên tiếng về vụ rò rỉ thông tin mới nhất của mình, tại châu Âu, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã có những phản hồi gay gắt. Họ cho biết sẽ gửi văn bản chính thức yêu cầu điều tra, lí do vì hãng công nghệ này đã liên tục báo gặp sự cố dữ liệu trong năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại