Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao

Tấn Minh |

Internet đã có những bước tiến lớn trong 2 thập kỷ qua.

Thời đó, Apple còn là một công ty máy tính đang trong tình cảnh chật vật, AOL là một nhà cung cấp dịch vụ Internet ăn nên làm ra, và Microsoft sắp sửa tung ra Windows 98. 

Hãy cùng leo lên cỗ máy thời gian và xem thử web mà chúng ta sử dụng ngày nay đã từng trông như thế nào, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi có quá nhiều sự thay đổi đấy!

1 YouTube

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 1.

Vào năm 2005, YouTube đã được sáng lập bởi 3 gã người Mỹ làm việc tại PayPal. Website này mang lại cho người dùng Internet khả năng upload và xem lại các video dễ dàng hơn bao giờ hết. Video đầu tiên trên YouTube có tựa đề " Me at the zoo ", do chính đồng sáng lập Jawed Karim đăng tải.

Google mua lại YouTube vào năm 2006, và đầu tư mạnh giúp website này tiếp tục vị thế thống trị của mình. Ngày nay, cứ mỗi phút lại có đến 300 giờ nội dung video được upload lên YouTube.

2. eBay

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 2.

Thực ra eBay không phải là tên ban đầu của website này. Khi được thành lập vào năm 1995, nó được gọi là The AuctionWeb, và một trong những thứ đầu tiên được bán là một chiếc bút laser hỏng với giá 14,83 USD. Năm 1996, website đã tổ chức được 250.000 cuộc đấu giá. Một năm sau, con số này tăng lên 2 triệu, trong đó Beanie Babies chiếm đến 10% số mặt hàng.

eBay tiếp tục trở thành một địa điểm mua sắm phổ biến của cư dân mạng, và hiện nay, nó bán nhiều thứ hơn là những món đồ nho nhỏ phục vụ mục đích sưu tầm như ngày xưa.

3. Apple

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 3.

Apple, hiện nay là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới, từng chật vật vào những năm 1990. Website của Apple vào năm 1997 trông như thuộc về một công ty hoàn toàn khác so với Apple chúng ta biết ngày nay.

Nhưng dù chưa bước sang năm 2000, Apple cũng đã giới thiệu đến công chúng những thiết bị di động - cụ thể là eMate 300, một thiết bị sử dụng nền tản Newton của hãng (tất nhiên, đây là một quả bom xịt!).

4. Google

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 4.

Google không phải là bộ máy tìm kiếm đầu tiên, nhưng lại là bộ máy tìm kiếm được cải tiến mạnh mẽ và có lượng người dùng đông đảo nhờ công thức xếp hạng trang web do Larry Page và Sergey Brin tạo ra. Thiết kế tối giản mang tính biểu tượng của Google luôn thể hiện rõ trên website của họ, và cả logo đầy màu sắc nữa.

Một bí mật nho nhỏ dành cho bạn: lý do duy nhất giải thích việc Google ban đầu có thiết kế đơn giản như vậy là bởi các nhà sáng lập công ty...mù tịt về HTML.

5. Yahoo

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 5.

1997 là thời kỳ tiền-Google, do đó người ta sử dụng nhiều bộ máy tìm kiếm khác, như Yahoo chẳng hạn. Yahoo từng là một bộ máy tìm kiếm và lập chỉ mục web khá cơ bản, với giao diện đơn giản không kém, khác hoàn toàn với trang chủ đầy thông tin chúng ta thấy ngày nay. Dù vậy, với mạng dial-up ngày xưa, để tải đầy đủ website của Yahoo cũng là cả một vấn đề.

6. Microsoft

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 6.

Thời điểm năm 1997 là khi Microsoft đang phát triển Windows 98, và slogan "Where do you want to go today?" xuất hiện với vị trí không thể nổi bật hơn trên website của hãng. Như bạn thấy, Microsoft từ xưa đã cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ.

Dòng tin nổi bật hàng đầu của trang web này - "Internet Explorer 4.0 Debuts to Critics's Applause" (IE4.0 ra mắt trong sự chào đón nồng nhiệt của giới phê bình) - quả là đậm chất hoài niệm, khi mà trong nhiều năm sau đó, trình duyệt này đã nhanh chóng bị đè bẹp bởi các đối thủ.

7. Amazon

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 7.

Amazon bắt đầu bán sách vào năm 1995, và như mọi công ty Internet thời kỳ đó, nó được thành lập ngay trong một garage bởi Jeff Bezos. Ông chọn khởi nghiệp từ sách bởi đây là thời điểm cả thế giới đang bùng nổ nhu cầu thưởng thức văn học, đồng thời kinh phí khởi nghiệp trong lĩnh vực sách báo cũng nhẹ nhàng hơn và danh mục hàng hoá cũng đa dạng hơn.

Bezos bán được 20.000 USD mỗi tuần chỉ trong 2 tháng, do đó có thể thấy đây là một lựa chọn đúng đắn. Ngày nay, Amazon vẫn là điạ điểm mua sắm trực tuyến số 1 thế giới.

8. AOL

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 8.

Website của AOL thực sự mang đúng những nét của quá khứ. Trang chủ của hãng quảng cáo cho bản beta của trình nhắn tin AOL Instant Messenger - sau đó trở nên cực kỳ phổ biến. Hãng thậm chí còn cung cấp dịch vụ AOL dùng thử, một dịch vụ đã giúp nhiều người tận hưởng cuộc sống Internet lần đầu trong đời.

9. GeoCities

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 9.

Nếu bạn dùng Internet từ những năm 1990, có lẽ bạn còn nhớ GeoCities. Thay vì tạo blog, mọi người tạo ra những website cá nhân của riêng họ, và chúng phần lớn trông xấu tệ. GeoCities chính thức đóng cửa vào năm 2009, nhưng nó thực ra đã chết từ nhiều năm trước đó.

10. The New York Times

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 10.

The New York Times cho chúng ta thấy một website tin tức điển hình thời đó trông như thế nào. Nó cố gắng truyền tải lại bố cục quen thuộc của báo giấy lên trình duyệt. May thay, các website tin tức sau này đã tiến bộ nhiều, và đối với nhiều nhà xuất bản, website tin tức thậm chí còn trở thành nguồn thu chính bởi báo in đã không còn phổ biến như xưa nữa.

11. AltaVista

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 11.

Nếu bạn chưa dùng Yahoo, có khả năng bạn dùng AltaVista. Vào năm 1997, nó không chỉ là một bộ máy tìm kiếm. Bạn có thể thấy điều đó trong miêu tả đầy tự hào của hãng về một dịch vụ email mới gọi là ME-Mail. AltaVista ngày nay chỉ còn hiển thị các kết quả tìm kiếm từ Yahoo, mà Yahoo lại hiển thị kết quả tìm kiếm từ Microsoft Bing!

12. The White House

Quay ngược thời gian, xem 12 website nổi tiếng ngày xưa trông ra sao - Ảnh 12.

Trang web của Nhà Trắng từng được gọi là "White House Virtual Library" (Thư viện ảo Nhà Trắng). Nó cho phép bạn duyệt và tìm nhiều loại tài liệu.

Không hề có một trang chủ hào nhoáng với những tin tức mới nhất và những hình ảnh độ phân giải cao về Tổng thống, chỉ là một bộ máy tìm kiếm với background lặp lại đơn giản đến không ngờ.

Tham khảo: MakeUseOf

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại