Đụng độ ở Syria: Quân đội Mỹ bị 2 trực thăng, 4 xe bọc thép Nga chặn đứng

Hòa An |

Cách đây vài giờ, Nga-Mỹ có cuộc đụng độ căng thẳng. Nga chặn đầu, áp sát khiến lực lượng Mỹ dạt qua một bên. Hình ảnh từ video cho thấy, vụ việc khá căng thẳng.

Clip Nga - Mỹ đụng độ ở Syria đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Một nỗ lực khác của quân đội Mỹ nhằm đột nhập vào phần lãnh thổ phía bắc Syria đã bị chặn đứng. Khu vực phía bắc vốn do quân đội Syria, Nga kiểm soát và lực lượng Mỹ đã tự ý di chuyển hướng về khu vực này mà không có sự đồng ý của Nga. Vì vậy, các lực lượng Nga đã quyết định hành động.

Đụng độ ở Syria: Quân đội Mỹ bị 2 trực thăng, 4 xe bọc thép Nga chặn đứng  - Ảnh 2.

Vụ xe bọc thép Nga chặn đứng đoàn xe quân sự Mỹ mới chỉ xảy ra cách đây vài giờ.


Theo thông tin hãng thông tấn AVP đăng tải, quân đội Mỹ đã bị lực lượng Nga chặn đứng, đoàn xe bọc thép của Mỹ đã bị đẩy sang một bên đường.

Trong đoạn video công khai, chúng ta có thể nhìn thấy lực lượng Nga chặn đứng đoàn xe của Mỹ. Hình ảnh từ video cho thấy, chiếc xe bọc thép của Nga đã chặn đứng chiếc xe dẫn đầu trong đoàn quân sự của Mỹ, nhưng chiếc xe này cố gắng đi vòng qua bên đường. Và ngay lập tức, lực lượng Nga áp sát khiến xe quân sự Mỹ dạt sang một bên đường, không thể di chuyển. Vụ đụng độ này của Nga-Mỹ khiến các phương tiện khác trên đường cao tốc Syria không thể di chuyển.

Theo hình ảnh trong video được công bố, vụ chặn đứng này không dẫn đến các cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Nga và Mỹ, nhưng tình hình cho thấy căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Theo thông tin mà hãng thông tấn AVP có được, vụ việc này xảy ra ở tỉnh Hasaka của Syria. Hiện tại, không có bình luận chính thức nào về vụ việc từ Bộ chỉ huy quân sự Mỹ và Nga.

Một vụ việc khác cũng đặc biệt gây chú ý chính là 2 trực thăng và 4 xe bọc thép của Nga đã áp sát một đoàn xe quân sự Mỹ ở vùng đông bắc Syria.

Đụng độ ở Syria: Quân đội Mỹ bị 2 trực thăng, 4 xe bọc thép Nga chặn đứng  - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, Mỹ thường xuyên tổ chức tuần tra hướng vào khu vực do Nga và chính phủ Syria kiểm soát.


Theo Cơ quan Báo chí miền Bắc, quân đội Nga và Mỹ đã có cuộc “gặp gỡ” không mấy thân thiện tại vùng đông bắc Syria và kết thúc không có lợi cho Mỹ.

Theo các nhà báo của Cơ quan Báo chí miền Bắc, khi Mỹ đang thực hiện tuần tra ở khu vực định cư Derik thì một tổ tuần tra quân sự của Nga xuất hiện. Tổ tuần tra gồm 4 xe tăng bọc thép và 2 máy bay trực thăng hộ tống. Trước hành động áp sát của Nga, quân đội Mỹ đã phải dừng tuần tra và di chuyển sang khu vực khác.

“Vài ngày qua, tại khu vực làng Derek, phía đông bắc Syria, có 3 cuộc tuần tra từ Mỹ và Nga. Các nguồn tin địa phương từ làng Ain-Divar, phía bắc Derik, cho biết các cuộc tuần tra của quân đội Nga được tiến hành ở khu vực lân cận ngôi làng hôm thứ Bảy.

Đội tuần tra bao gồm 4 xe bọc thép chở quân, đi kèm với hai trực thăng. Thật trùng hợp, lực lượng Mỹ cũng có các cuộc tuần tra ở phía bắc thị trấn Derik đến làng Jam Sharaf”, Cơ quan Báo chí miền Bắc cho biết.

Đáng chú ý, đây là cuộc tuần tra thứ ba của quân đội Nga tại khu vực này của Syria và trong cả 3 đợt tuần tra của Nga đến vùng đông bắc của nước Cộng hoà Ả Rập Syria đều trùng hợp về thời gian, địa điểm với lực lượng của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại