Đức dẫn đầu gần 40 quốc gia công kích mạnh mẽ TQ về vấn đề Tân Cương, Hồng Kông: Bắc Kinh nói gì?

Hồng Anh |

"Chúng tôi vô cùng quan ngại về tình hình ở Tân Cương và những diễn biến ở Hồng Kông trong thời gian qua", Đại sứ Đức tại LHQ phát biểu trong một phiên họp ngày 6/10.

Hãng thông tấn Al Jazeera (Qatar) đưa tin, vừa qua Đức đã "dẫn đầu" gần 40 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Nhật Bản bày tỏ quan ngại về tình hình chính trị ở Hồng Kông và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các quyền lợi của cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Động thái này đã khiến Bắc Kinh giận dữ và đưa ra lời đáp trả không lâu sau đó.

Cụ thể, trong một bài phát biểu tại phiên họp về nhân quyền của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 6/10 vừa qua, Đại sứ Đức tại LHQ Christoph Heusgen đã kêu gọi thế giới chấp nhận cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc, dưới diện người tị nạn.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại về tình hình ở Tân Cương và những diễn biến ở Hồng Kông trong thời gian qua", ông Heusgen cho biết. Qua đó, đại sứ Đức tại LHQ đã kêu gọi Trung Quốc "ngay lập tức và thiện chí" cho phép các quan sát viên nhân quyền của LHQ tự do tiếp cận Tân Cương.

Ngoài ra, ông Heusgen cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" đối với luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh "đo ni đóng giày" cho Hồng Kông vừa được thông qua vào tháng 7 vừa qua.

Được biết, phát biểu của ông Heusgen đã nhận được sự ủng hộ từ 38 quốc gia tham dự phiên họp này, chủ yếu là các quốc gia thành viên EU, Mỹ, Nhật Bản, cùng với đó là Canada, Haiti, Honduras, Australia và New Zealand.

Trước đó, vào năm 2019, một tuyên bố có nội dung tương tự do Anh soạn thảo chỉ nhận được chữ ký ủng hộ của 23 quốc gia, theo Al Jazeera.

Về phía Trung Quốc, Đại sứ của nước này tại LHQ là ông Trương Quân đã lập tức phản pháo các cáo buộc của Đại sứ Đức về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ và luật an ninh Hồng Kông. Ông Trương nói rằng các cáo buộc này là "vô căn cứ", được đưa ra với mục tiêu "kích động xung đột" giữa các nước thành viên LHQ.

"Họ lan truyền tin giả và virus chính trị, bôi nhọ Trung Quốc, và can thiệp và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc kịch liệt phản đối các hành động đó", đại diện của Bắc Kinh tại LHQ nhấn mạnh.

Một số quốc gia như Pakistan và Cuba đã lên tiếng bênh vực Trung Quốc về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông trong phiên họp của LHQ.

Các nước phương Tây cho rằng chính phủ Trung Quốc đang giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở phía Tây khu tự trị Tân Cương. Tháng trước, Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) cho biết họ đã xác định được hơn 380 địa điểm "nghi là các trại giam giữ" người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực này.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân phủ nhận các cáo buộc của phương Tây và nói rằng đó là một phương thức "chống khủng bố", và các địa điểm phương Tây cho là "trại tập trung" thực chất là các cơ sở "đào tạo nghề". Ông Tập đã khẳng định rằng hành động của Bắc Kinh là "hoàn toàn đúng đắn".

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại