Đức công bố gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá gần 3 tỷ đô la cho Ukraine

Minh Hạnh |

Đức sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,97 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm 30 xe tăng Leopard, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết hôm thứ Bảy (13/5).

Trong một bài đăng trên Telegram, Chánh văn phòng Andriy Yermak cho biết Berlin cũng sẽ cung cấp 4 hệ thống phòng không Iris-T, 20 xe bọc thép chở quân Marder, 200 máy bay không người lái trinh sát, 100 xe bọc thép và một lượng lớn đạn dược.

Thông tin về gói viện trợ cũng được Bộ Quốc phòng Đức xác nhận.

“Tất cả chúng ta đều hy vọng xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng đáng tiếc là điều đó chưa thể xảy ra. Đó là lý do vì sao Đức sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ, miễn là cần thiết”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói trong một tuyên bố.

Tạp chí Đức Der Spiegel là tờ báo đầu tiên đưa tin về gói viện trợ, được coi là lớn nhất từ trước đến nay của Đức cho Ukraine .

Gói viện trợ quân sự mới của Đức được công bố khi Tổng thống Ukraine tới Rome để hội đàm với các nhà lãnh đạo Ý, sau đó có thể là chuyến đi tới Berlin.

Truyền thông Đức đưa tin ông sẽ đến Berlin để gặp Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, đồng thời nhận Giải thưởng Charlemagne tại thành phố Aachen phía tây nước Đức vào Chủ nhật (14/5).

Giải thưởng Charlemagne là giải thưởng được trao cho những cá nhân và tổ chức có đóng góp cho sự đoàn kết của châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người dân Ukraine đã giành được giải thưởng Charlemagne năm 2023, theo DW .

Các quan chức Đức chưa xác nhận chuyến thăm, nhưng cảnh sát Berlin đã mở một cuộc điều tra sau khi các thông tin an ninh về chuyến thăm tiềm năng xuất hiện trên phương tiện truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại