26 cuộc tấn công ở Soledar, Bakhmut tiếp tục nóng

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của Ukraine ở Soledar và tiếp tục chiến đấu giành Bakhmut.

Ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trên hướng Kupyansk, các cuộc tấn công do hàng không cũng như pháo binh của cụm lực lượng Zapad của Nga phát động đã vô hiệu hóa các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Dvurechnoye (vùng Kharkov) và Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Các hành động tấn công và trinh sát của AFU đã bị Nga trấn áp gần Kotlyarovka (vùng Kharkov).

Trên hướng này, Ukraine mất hơn 60 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 2 hệ thống phóng loạt Grad, một hệ thống pháo M109 Paladin do Mỹ sản xuất và một hệ thống pháo tự hành Akatsiya.

Ở hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của lực lượng Nga đã hạ gục nhân lực và khí tài của AFU gần Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Hai nhóm tấn công và trinh sát AFU đã bị hạ gục gần Chervonaya Dibrova và Kremennaya (LPR). Tổn thất của AFU là hơn 75 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và một khẩu lựu pháo D-20.

Ở phía tây Bakhmut, các đơn vị tấn công Nga tiếp tục hành động trong nỗ lực chiếm các khu vực lân cận của thành phố. Lính dù vẫn đang hỗ trợ họ và ngăn chặn các nỗ lực phản công của AFU ở hai bên sườn.

Hàng không Nga thực hiện 9 lần xuất kích, trong khi pháo binh đã thực hiện 64 lượt khai hỏa tại khu vực này trong ngày.

Các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho đối phương gần Chasov Yar và Bogdanovka (DPR).

Trên hướng Soledar, AFU mở các cuộc tiến công trên toàn chiến tuyến dài hơn 95km. AFU đã phát động 26 cuộc tấn công với sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân, 40 xe tăng và các thiết bị quân sự và chuyên dụng khác. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công này bị Nga đẩy lùi.

Tổn thất của AFU tại đây là hơn 540 quân nhân, 8 xe tăng và hơn 20 xe bọc thép khác.

Trên hướng Donetsk, Ukraine có khoảng 900 quân nhân thương vong, thiệt hại hơn 30 xe bọc thép, cũng như 7 xe cơ giới, 2 khẩu pháo D-30 và 1 khẩu lựu pháo L-118 do Anh sản xuất.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 1 tiêm kích Su-27 của Ukraine gần Chasov Yar (DPR).

Một kho đạn pháo của Lữ đoàn cơ giới 110, AFU đã bị Nga phá hủy gần Avdeevka.

Trên các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các hoạt động hàng không và pháo binh của cụm lực lượng Vostok (Nga) đã vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Vodyanoye và Ugledar (DPR).

Tổn thất của Ukraine tại đây lên tới 110 quân nhân, 1 xe tăng, 2 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Ở hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine là 40 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya.

Các lực lượng Nga đã giao chiến với 72 đơn vị pháo binh AFU, cùng nhân lực và khí tài tại 102 khu vực trong ngày.

Một kho chứa nhiên liệu cho khí tài AFU đã bị phá hủy gần Zaporozhye.

Một radar tác chiến phản pháo AN/TPQ-36 Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần Borovaya (vùng Kharkov).

Một hệ thống radar trinh sát và điều khiển hỏa lực Zoopark-1 của Ukraine đã bị phá hủy gần Nikopol (vùng Dnepropetrovsk).

Các cơ sở phòng không Nga đã đánh chặn 3 tên lửa phóng từ các hệ thống HIMARS và Uragan.

Các cơ sở phòng không đã bắn hạ 25 UAV Ukraine gần Krivosheevka, Kremennaya (LPR), Belogorovka, Avdeevka, Chasov Yar (DPR), Kamenskoye, Tokmak, Pologi (vùng Zaporozhye), Golaya Pristan và Zburyevka (vùng Kherson).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 11/5, phía Nga mất thêm 750 quân, 5 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 15 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 9 UAV, 12 phương tiện chở nhiên liệu, 2 thiết bị đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại