Đua thời gian cứu ca bệnh chảy máu ngập bụng

NGUYỄN THANH |

Bệnh nhân vào viện đã rất nguy kịch, mất hơn 2,2 lít máu, không còn thời gian làm các xét nghiệm trước mổ.

Chiều 1-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho hay vừa cứu chữa kịp thời chị P.T.K.T (31 tuổi, ngụ TP HCM) bị vỡ thai nguy kịch do ngại đi bệnh viện.

Chị T. mang thai ở tuần thứ 8, trong mùa dịch thường đau bụng âm ỉ nhưng không đi khám. Sau đó, đột ngột ngất xỉu, được người nhà đưa cấp cứu trong tình trang lơ mơ, da tái xanh, mạch và huyết áp không đo được.

Đua thời gian cứu ca bệnh chảy máu ngập bụng - Ảnh 1.

Thai phụ trẻ được cứu kịp sau vỡ thai

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, các bác sĩ phát hiện nhiều dịch, máu trong ổ bụng, tính mạng thai phụ nguy kịch lập tức kích hoạt báo động đỏ xử trí cấp cứu.

BS Bùi Đức Lâm, Trưởng khoa Sản, cho biết ê kíp mổ thực hiện quy trình chống nhiễm khuẩn vừa mặc đồ phòng hộ vừa phẫu thuật cấp cứu, vừa hồi sức và thực hiện các xét nghiệm song song.

"Nếu phẫu thuật trễ, máu chảy không kiểm soát được, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong hoặc đời sống thực vật. Ca mổ khẩn cấp thành công và thai phụ được cứu qua nguy cấp" - BS Lâm nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại