Đưa con trai 19 tuổi đi cấp cứu, mẹ mang theo một thứ khiến bác sĩ hết lời khen

Ngọc Minh |

Nam sinh gặp sự cố mắc kẹt dị vật trong hậu môn nên đã được mẹ đưa vào viện cấp cứu ngay trong đêm.

Nam sinh nhập viện cấp cứu vì kẹt dị vật trong hậu môn

Mới đây, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện E) đã tiếp nhận một trường hợp nam sinh 19 tuổi được mẹ đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau tức vùng hậu môn, khó chịu do mắc kẹt dị vật dài 30cm tại hậu môn.

Khi vào viện, người nhà đã cầm theo cả bộ "đồ chơi tình dục" vào viện. Qua quan sát, các bác sĩ nhận định, dị vật phía trong khá dài, nguy cơ thủng trực tràng, thủng ruột rất cao.

Theo Ths. BS Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện E), bệnh nhân được mẹ đưa vào viện khoảng 21 giờ tối.

Mẹ nam sinh chia sẻ, chị phát hiện thấy con đau đớn trong phòng nên đã dò hỏi và biết con dùng "đồ chơi tình dục" dành cho nam giới để đưa vào hậu môn. Do dụng cụ đưa vào sâu sau đó bị tụt vào trong khiến nam sinh không thể lấy ra được.

Đưa con trai 19 tuổi đi cấp cứu, mẹ mang theo một thứ khiến bác sĩ hết lời khen- Ảnh 1.

Bác sĩ Khải (ảnh BSCC).

Ngay sau khi phát hiện, mẹ nam sinh đã mang theo bộ dụng cụ con sử dụng và đưa con tới bệnh viện cấp cứu.

Kết quả khám cho thấy "đồ chơi tình dục" nam sinh sử dụng có hình dạng ống dài (30cm), hình trụ, có nhiều khấc bên trong.

Thông thường, với trường hợp dị vật dài kẹt trong hậu môn, các bác sĩ sẽ tiền hành mổ mở để lấy dị vật ra.

"Tuy nhiên, do mẹ nam sinh đã mang theo bộ "đồ chơi tình dục" con sử dụng, trong đó có một chiếc giống hệt dị vật kẹt trong hậu môn của nam sinh, điều này đã giúp các bác sĩ dễ dàng định hình và tìm cách xử lý tốt nhất cho bệnh nhân", bác sĩ Khải nói.

TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, với trường hợp này, bình thường sẽ phải đưa lên phòng mổ, thực hiện một ca đại phẫu để lấy dị vật ra. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn trong đêm, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Ngoại Thận Tiết niệu - Nam học đã phối hợp và đưa ra các phương án, dụng cụ phẫu thuật chuyên ngành để tiến hành nội soi lấy dị vật sao cho an toàn, tránh tổn thương cho bệnh nhân.

"Đây là trường hợp may mắn khi bệnh nhân đã được mổ nội soi và lấy dị vật ra ngoài thành công. Điều này giúp hạn chế tối đa việc phẫu thuật xâm lấn. Kết quả chụp chiếu đánh giá trước khi bệnh nhân xuất viện cho thấy bệnh nhân không bị tổn thương ở vùng hậu môn và ruột", bác sĩ Liên thông tin.

Đưa con trai 19 tuổi đi cấp cứu, mẹ mang theo một thứ khiến bác sĩ hết lời khen- Ảnh 2.

"Đồ chơi tình dục" tương tự được mẹ nam sinh mang theo vào viện (ảnh BSCC).

"Đợi con ngoài phòng nội soi tiết niệu mẹ bệnh nhân đã khóc rất nhiều vì lo lắng. Khi bác sĩ thông báo con không phải mổ, bác sĩ dùng thủ thuật rút được dị vật ra thì người mẹ đã thở phào nhẹ nhõm", bác sĩ Khải chia sẻ.

Theo bác sĩ Khải, nam sinh sau đó cũng đã thừa nhận với mẹ rằng mình là người đồng tính. Trước đó, nam sinh đã từng nhét bút vào hậu môn để thử cảm giác "lạ" và cũng bị mắc kẹt nhưng may mắn lần đó nam sinh tự lấy ra được.

Với trường hợp nam sinh này nếu không được can thiệp kịp thời, nam sinh có thể gặp biến chứng thủng ruột, viêm phúc mạc hoại tử và thậm chí là có thể tử vong.

Nguy cơ từ việc lạm dụng "đồ chơi tình dục"

Bác sĩ cho biết, việc lạm dụng "đồ chơi tình dục" cũng đã khiến cho rất nhiều người gặp sự cố tương tự và phải nhập viện. Theo đó, khoảng 3 tháng gần đây, khoa đã tiếp nhận 2 ca mắc kẹt "đồ chơi tình dục" ở vùng hậu môn. Ca bệnh đầu tiên bệnh nhân phải phẫu thuật lấy dị vật. Ca bệnh thứ 2 là nam sinh 19 tuổi, được lấy được dị vật bằng phương pháp ứng dụng máy soi tiết niệu và dùng kìm rút.

Bác sĩ Khải khuyến cáo mọi người cần tránh sử dụng đồ chơi tình dục hoặc nhét dị vật vào hậu môn vì có thể gây tổn thương niêm mạc, trầy xước và tăng nguy cơ mắc bệnh qua đường tình dục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại