"Đồng minh" của Ankara ở tây bắc Syria trở mặt: Chặn đánh xe tăng, xe bọc thép QĐ Thổ

Hoài Giang |

Moscow tuyên bố cho Ankara thêm thời gian trước một đợt tấn công tổng lực của Nga-Syria, nhưng người Thổ dường như không thể thuyết phục được các "đồng minh" ở Idlib.

Vào ngày 15/3, một nhóm người biểu tình được dẫn đầu bởi các "nhà hoạt động dân chủ" ủng hộ phiến quân đã chặn một đoàn xe cơ giới của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đồng thời ngăn nhóm quân này thiết lập Khu phi quân sự (DMZ) nằm xung quanh cao tốc M4 ở tỉnh Idlib.

Đoàn xe cơ giới gồm một xe tăng M60T, xe bọc thép ACV-15 và xe ủi, được giao nhiệm vụ đi "tiền trạm" tại cao tốc chiến lược M4 trước cuộc tuần tra chung giữa quân cảnh Nga và Thổ dự kiến ​​sẽ diễn ra ngay sau đó.

Nhóm người biểu tình nói trên đã chặn đường cao tốc bằng các chướng ngại vật, ném đá và thậm chí đã hành động hung hăng hơn bằng cách leo lên các xe cơ giới của TAF khiến đoàn xe phải rút khỏi khu vực.

Việc TAF không thể bảo đảm an toàn cho cuộc tuần tra trên cao tốc đã dẫn tới việc quân cảnh Nga-Thổ phải tuần tra hạn chế trên đoạn M4 gần thành phố Saraqeb, Idlib.

Cảnh quay đoàn xe quân sự Thổ phải rút khỏi M4 trước hành động của người biểu tình và xe bọc thép chở các phóng viên đi cùng đoàn tuần tra Nga-Thổ phải trở về khi đang tiến hành tuần tra (Nguồn: RT).

Nếu cao tốc chiến lược M4 được khôi phục (được đánh giá là "chìa khóa" của Thỏa thuận Moscow), nó không chỉ kết nối các thành phố cảng Lattakia và Aleppo của Syria mà còn xa hơn là tuyến đường nối từ Iraq với biển Địa Trung Hải.

Liên quan tới vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố sẽ cho đối tác Thổ Nhĩ Kỳ thêm thời gian để thuyết phục các tay súng phiến quân ở phía nam M4 rút về phía bắc.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại,các tay súng Idlib đã phớt lờ lời kêu gọi thực hiện Khu phi quân sự (DMZ) và đặc biệt là phản đối bàn giao các vị trí ở phía nam M4 cho Quân đội Arab Syria (SAA) và quân đội Nga.

Nga hiện đang tăng cường viện trợ vũ khí, đạn dược thông qua đường biển và đường hàng không cho Syria (bao gồm cả các căn cứ Nga ở nước này lẫn các lực lượng chính phủ) trong bối cảnh thỏa thuận Moscow có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Theo các nhà phân tích, Quân đội Arab Syria (SAA) sẽ cần từ 2-3 tuần cho công tác hậu cần và bổ sung lực lượng sau các hoạt động quân sự ở tây bắc Syria thời gian qua.

Dự kiến thời gian nổ súng ở khu vực phía nam cao tốc M4 sẽ vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2020 nếu các nhóm phiến quân và khủng bố vẫn tiếp tục bất tuân Thỏa thuận Moscow.

Đồng minh của Ankara ở tây bắc Syria trở mặt: Chặn đánh xe tăng, xe bọc thép QĐ Thổ - Ảnh 3.

Việc phiến quân không chịu rút khỏi khu vực phía nam cao tốc M4 cũng như khu phi quân sự Idlib có thể sẽ kích hoạt một đợt tấn công mới của SAA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại