Đồng hồ thông minh mới của Apple có bền bỉ như quảng cáo?

Mạnh Kiên |

Đồng hồ thông minh Apple Watch Ultra được quảng cáo là có khả năng sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhưng điều này liệu có đúng?

Apple Watch Ultra – Bước tiến lớn của Apple

Đồng hồ thông minh từ lâu đã được chia thành hai loại riêng biệt: loại về cơ bản chỉ là thiết bị di động gắn trên cổ tay và loại thứ hai được ví như "đồng hồ phiêu lưu", được thiết kế như một thiết bị GPS cùng với các cảm biến theo dõi hoạt động hơn là tập trung vào một số tính năng phổ thông.

Đồng hồ Apple Watch luôn chiếm ưu thế ở danh mục đầu tiên, khi sở hữu những tính năng thông minh không khác gì những chiếc iPhone, iPod và iPad thu nhỏ, cùng kiểu dáng đẹp và tiện dụng, trái ngược với những mẫu đồng hồ Garmin gồ ghề, thô ráp, nhưng bền bỉ, được phát triển riêng cho các hoạt động ngoài trời.

Sự phân định này đã khiến nhiều người chọn Apple cho đồng hồ thông minh sử dụng hàng ngày và Garmin cho các hoạt động cường độ cao.

Nhưng với sự ra mắt của mẫu đồng hồ mới nhất từ Apple, hai danh mục này dường như đang có sự thu hẹp.

Cách đây vài ngày, Apple đã công bố Apple Watch Ultra, một thiết bị lớn hơn, cứng cáp và cũng bền bỉ hơn bất kỳ đồng hồ Apple nào trước đó.

Câu hỏi đặt ra là: liệu chiếc đồng hồ mới này có đủ khả năng thay thế những mẫu đồng hồ hầm hố của Garmin hay vẫn là một chiếc đồng hồ đắt tiền chỉ phù hợp với người dùng đại chúng?

Apple Watch Ultra thay đổi ngôn ngữ thiết kế bằng cách bổ sung một số tính năng giúp sản phẩm giống một chiếc đồng hồ phiêu lưu hơn và ít còn cảm giác mỏng manh như trước.

Điểm mới của Ultra là lớp vỏ làm bằng titan và sapphire, cả hai đều nâng cao độ bền và giúp đồng hồ tiệm cận với khả năng chịu đựng của các mẫu đồng hồ lặn phổ biến hiện nay.

Chiếc đồng hồ này đã được chứng nhận MIL-STD-810H và trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo nó duy trì các chức năng ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Điểm mới của Ultra là khả năng chống nước được cải thiện ở mức 100m. Apple tuyên bố tính năng này sẽ giúp đồng hồ có khả năng lặn sâu tới 40m, quá đủ đối với hầu hết các thợ lặn nghiệp dư.

Trên hết, Ultra đáp ứng tiêu chuẩn EN 13319, đây là tiêu chuẩn thường được chấp nhận cho các thiết bị máy tính lặn và máy đo độ sâu. Thậm chí công ty còn cam kết rằng nhà sản xuất phụ kiện lặn Huish Outdoors sẽ phát triển một ứng dụng máy tính lặn như một người bạn đồng hành với Ultra.

Đồng hồ thông minh mới của Apple có bền bỉ như quảng cáo? - Ảnh 1.

Đồng hồ Garmin vẫn nổi danh bền bỉ.

Có phù hợp cho hoạt động mạnh?

Với tất cả những điều trên, Apple muốn nói rằng Ultra sẽ trở thành chiếc đồng hồ mà người dùng có thể tin tưởng sử dụng cho các hoạt động ngoài trời, bất kể cường độ cao như thế nào.

Nhưng Ultra không chỉ dừng lại ở mức bền bỉ hơn để cạnh tranh với Garmin, mà Apple còn mang đến chiếc đồng hồ này một số tính năng bổ sung rất tiện ích cho những ai đã quen thuộc với sản phẩm của công ty Mỹ.

Màn hình trên Ultra đi theo xu hướng màn hình lớn với đường kính khổng lồ 49m, độ sáng lên đến 2000 nits, sáng gấp hai lần so với bất kỳ màn hình đồng hồ Apple nào hiện có.

Ultra cũng có micro và loa được cải tiến để nâng cao chất lượng cuộc gọi thoại, ngay cả khi không có AirPods; kết hợp với phần mềm giảm tiếng ồn để đảm bảo trong các hoạt động ngoài trời, gió sẽ không gây ra các âm thanh gây nhiễu cuộc gọi.

Apple Watch Ultra có những cải tiến sáng giá, tuy nhiên vẫn còn một số điểm yếu chí mạng khi so với Garmin. Ví dụ, thời lượng pin 36 giờ khi sử dụng các tác vụ bình thường có thể là cao đối với các mẫu đồng hồ Apple khác nhưng không quá tuyệt khi so sánh với các mẫu từ Garmin.

Câu hỏi sau cùng là liệu Apple Watch Ultra có thể là lựa chọn dành cho người dùng vận động cường độ cao hay không?

Về độ bền, vỏ titan và sapphire cũng như khả năng chống nước tăng cường là các chi tiết đáng chú ý, trong khi GPS siêu chính xác, chức năng la bàn và chế độ hiển thị ánh sáng yếu là những công cụ rất hữu ích trong môi trường thực địa.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Thực tế là một số lượng đáng kể các tính năng được quảng cáo của Ultra tập trung vào theo dõi hoạt động thể dục và các môn thể thao mạo hiểm hơn là sinh tồn nơi hoang dã hoặc sử dụng cho các hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ lớn.

Mặc dù Ultra có thể cạnh tranh với các mẫu đồng hồ Garmin cấp thấp hơn như Forerunner cho các hoạt động rèn luyện thể chất, nhưng chưa thể so sánh với các mẫu cấp cao hơn như Fenix hoặc Tactix.

Vì vậy, quảng cáo Apple Watch Ultra nói rằng: "cuối cùng, những người lính thủy quân lục chiến cũng có thể đeo đồng hồ Apple trên thực địa mà không lo bị hỏng", có lẽ vẫn còn là dấu hỏi.

Apple Watch Ultra có sẵn để đặt hàng ngay từ bây giờ và sẽ được giao hàng từ ngày 23/9. Khi ấy, người dùng mới có cơ hội kiểm chứng chiếc đồng hồ này. Người hâm mộ sẽ phải chờ xem sự quảng bá đầy tự tin của Apple có đúng trên thực tế hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại