Đơn vị bí mật của Mỹ tới Thụy Điển: Sẵn sàng cho những cuộc tấn công và chiến dịch bất ngờ

Bảo Lam |

Đơn vị bí mật của Quân đội Mỹ đã tới Thụy Điển để tập trận chung. Từng có lúc Bộ trưởng BQP Mỹ lên tiếng trấn an người Thụy Điển: "Nếu bạn rơi vào xung đột, chúng tôi sẽ có mặt".

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hiện giờ, hai nước đang vội vàng chứng tỏ rằng sự hợp tác của họ ngày càng bền chặt, dù đối với nhiều người Thụy Điển ý tưởng ra nhập NATO không hề được chào đón.

Đơn vị tinh nhuệ bí mật của Quân đội Mỹ, gồm 120 binh sĩ và 4 chiếc máy bay, đã tiến hành cuộc tập trận tại Thụy Điển. Trong vòng hai tuần, người Mỹ sẽ cùng với các đồng nghiệp chủ nhà tập dượt những chuyến bay ở tầm trung thực hiện các khoa mục đổ bộ, tấn công và sơ tán.

Người Mỹ đã tới căn cứ không quân F-7 tại Satenas của không quân Thụy Điển. Đó là nhân sự của đơn vị đặc nhiệm số 352 Không quân Mỹ đóng quân tại căn cứ Mildenhall ở Anh.

Các binh lính của đơn vị tinh nhuệ này sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ bí mật như đổ bộ xuống hậu phương của địch trong đêm tối. Ngoài ra, các nhiệm vụ của họ còn bao gồm cả những cuộc tấn công và chiến dịch bất ngờ để giải cứu người Mỹ bị khủng bố bắt làm con tin.

Nhưng người dân Thụy Điển đã có thể theo dõi các máy bay của Mỹ vào cả ban ngày, vì cuộc họp báo đã được tổ chức với sự tham dự của các đại diện truyền thông.

Trên một sân đỗ bê tông của căn cứ là hai chiếc máy bay CV-22B Osprey, với bụng sau đang mở, ở phía trên là các giá treo với những súng máy hạng nặng. Buồng lái giống với chiếc xe buýt tối màu, có ghế ngồi gấp dành cho 32 quân nhân, và chứa đầy khí tài cũng như vũ khí.

"Chiếc máy bay này vô cùng độc đáo, nó cất và hạ cánh như trực thăng, nhưng khi khoảng cách bay càng lớn thì vận tốc càng cao", một trong số các phi công không muốn hé lộ danh tính đã chia sẻ.

Ở phía xa xa, có thể thấy rõ hai chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules, loại có thể vận chuyển hàng hoá và binh lính, thả họ xuống địa điểm cần thiết, cũng như tiếp nhiên liệu cho CV-22B Osprey trên không trung, điều giúp cho đơn vị có thể vượt qua những chặng đường dài.

Đơn vị bí mật của Mỹ tới Thụy Điển: Sẵn sàng cho những cuộc tấn công và chiến dịch bất ngờ - Ảnh 2.

Máy bay CV-22B Osprey của Mỹ. Ảnh: AP Photo/Elaine Thompson

Cuộc tập trận là kết quả của sự hợp tác ngày càng gắn bó hơn của Thụy Điển với Mỹ. Khi Bộ trưởng quốc phòng Peter Hultqvist hồi năm 2017 tới thăm Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông James Mattis đã nói với tờ báo Dagens Nyheter: "Nếu bạn rơi vào xung đột, chúng tôi sẽ có mặt".

Chính đơn vị này đã có thể bắt đầu hành động một cách kịp thời tại Thụy Điển.

"Nếu như chúng tôi nhận được mệnh lệnh như thế từ sở chỉ huy, điều đó, tất nhiên, sẽ cho chúng tôi cơ hội được chứng tỏ rằng chúng tôi là những đối tác thân thiết của Thụy Điển.

Nhờ cuộc tập trận, chúng tôi muốn tăng cường sự hợp tác này và chứng minh rằng không một quốc gia nào có thể đơn độc chống trả lại những mối đe doạ hiện hữu trong thế giới đương đại", viên thiếu tá cũng không muốn tiết lộ danh tính, sĩ quan chỉ huy đơn vị của các lực lượng vũ trang Mỹ nói.

Trong vòng hai tuần tại Thụy Điển, những người Mỹ sẽ tập dượt các chuyến bay ở tầm trung, các hành động phối hợp với những tiêm kích Gripen của Thụy Điển.

Họ sẽ dẫn dắt các cuộc tấn công phối hợp diễn tập của các máy bay tiêm kích JAS-39 Gripen (Thụy Điển) với tiêm kích F-15 của Mỹ đóng tại Mildenhall, cũng như thực hành nhiệm vụ vận chuyển các đơn vị đặc nhiệm của quân đội nước chủ nhà và tham gia vào những chiến dịch phối hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại