Đồn đoán về tác giả ẩn danh viết bài phân tích nói xấu Nhà Trắng

Hà Linh |

Công chúng Mỹ thực sự tò mò về nhân vật bí ẩn tự nhận là quan chức cấp cao đã viết bài bình luận nặc danh trên tờ New York Times đề cập về cuộc “kháng chiến” trong nội bộ Nhà Trắng đối với Tổng thống Donald Trump.

Một nhân vật tự nhận là quan chức trong chính quyền đương nhiệm Mỹ đã biết bài đăng trên tờ New York Times ngày 5/9 trong đó có đoạn: “Người Mỹ nên biết rằng vẫn còn có những người trưởng thành trong căn phòng. Chúng tôi hoàn toàn nhận biết được điều đang xảy ra và cố gắng làm việc đúng đắn khi Tổng thống Donald Trump không thể”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đánh giá người viết bài bình luận “không thành thực” và “chẳng quan tâm đến hỗ trợ Tổng thống”.

Đồn đoán về tác giả ẩn danh viết bài phân tích nói xấu Nhà Trắng  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The New York Times

Tối 5/9, Tổng thống Trump đăng lên mạng xã hội Twitter yêu cầu tờ New York Times vì mục đích an ninh quốc gia nên công khai với chính phủ nhân vật đã viết bài bình luận.

Có một số gợi ý để tìm ra được nhân vật bí ẩn này. Đơn cử là người này dùng từ “chúng tôi” khi đề cập đến “những người ông Trump đề cử” cho thấy có thể đây là một thành viên nội các.

Tiếp đó, trong bài bình luận có đoạn: “Với tình hình bất ổn trước mắt, một số thành viên nội các đã râm ran về Tu chính án thứ 25 – có thể khởi động quá trình phức tạp để phế truất Tổng thống. Nhưng không ai muốn đột ngột gây ra khủng hoảng hiến pháp. Do vậy chúng tôi sẽ làm việc trong khả năng để chèo lái chính quyền đi theo hướng đúng đắn cho đến khi bất ổn kết thúc”.

Trong bài bình luận còn nhắc đến bất đồng giữa Tổng thống Trump và nội các của ông liên quan đến chính sách đối ngoại, đặc biệt là phương pháp đối xử với Nga. Do vậy, có ý kiến cho rằng nhân vật viết bài bình luận này có thể liên quan tới mảng đối ngoại hoặc an ninh quốc gia.

Và nhân vật này nhiều khả năng là thành viên đảng Cộng hòa bởi đã tỏ ra băn khoăn về cam kết của ông Trump với đường lối đảng này.

Ngoài ra, tác giả dùng từ “lodestar” – sao Bắc cực - để nói về Thượng nghị sĩ John McCain. Chính cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã dùng từ này trong bài điếu văn tại lễ tang Thượng nghị sĩ McCain. Vậy liệu ông Kissinger có phải là tác giả bài bình luận?

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trumnp cũng từng sử dụng từ này. Điều này càng làm gia tăng nghi ngờ về những chính khách có thể là tác giả của bài bình luận. Dưới đây tờ Newsweek (Mỹ) đã điểm danh một số nhân vật cũng “nằm trong tầm ngắm”.

Phó Tổng thống Mike Pence

Đồn đoán về tác giả ẩn danh viết bài phân tích nói xấu Nhà Trắng  - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Politico

Văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence ngày 6/9 đã phủ nhận thông tin cho rằng ông là người viết bài bình luận trên tờ New York Times. Phó Tổng thống Pence sau đó còn khẳng định người viết bài bình luận nên từ chức.

Nghi ngờ xuất phát từ thực tế rằng Phó Tổng thống Pence từng nhiều lần sử dụng từ “lodestar” trong bài phát biểu và tuyên bố.

Ngoại trưởng Mike Pompeo

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Pompeo có quan điểm khác với Tổng thống Trump về chính sách đối ngoại với Nga. Trong tháng 4/2018, Tổng thống Trump đã đề cử ông Pompep thay thế ông Rex Tillerson giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 6/9, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định ông không hề viết bài bình luận trên tờ New York Times.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis

Trong cuốn sách sắp xuất bản của nhà báo Bob Woodward mang tiêu đề “Fear: Trump in the White House” (tạm dịch - Nỗi sợ hãi: Ông Trump trong Nhà Trắng) có đoạn Bộ trưởng Mattis tin rằng Tổng thống Trump chỉ hiểu “non nớt” về các vấn đề quốc tế và vai trò của Mỹ trên thế giới.

Cũng theo cuốn sách này, Bộ trưởng Mattis đã phớt lờ đề nghị của Tổng thống Trump ám sát người đồng cấp Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, cả Bộ trưởng Mattis và Tổng thống Trump đều lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly

Có thông tin cho rằng ông John Kelly có mối quan hệ không nồng ấm với Tổng thống Trump. Cũng trong cuốn sách của nhà báo Woodward, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã gọi Tổng thống Trump là “ngốc nghếch” và “rối trí”. Tuy nhiên, ông Kelly đã bác bỏ điều này.

Đồn đoán về tác giả ẩn danh viết bài phân tích nói xấu Nhà Trắng  - Ảnh 3.

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Ảnh: Vanity Fair

Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions

Tổng thống Trump đã không hài lòng trước thực tế Bộ trưởng Sessions rút khỏi cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Còn xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Trump dự định tìm kiếm người có thể thay thế ông Sessions giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Quan chức cấp cao khác

Nhiều chính khách giữ chức vụ như thứ trưởng, trợ lý… có thể được xếp vào hàng quan chức cấp cao. Họ hoàn toàn có khả năng tiếp cận và nắm thông tin từ nội các chính phủ.

Một trong những cố vấn thân cận của Tổng thống Trump là bà Kellyanne Conway cho rằng tác giả của bài bình luận không phải là người làm việc trong Nhà Trắng bởi có hàng trăm, hàng nghìn chính khách có thể được thể được coi là quan chức cấp cao như vậy.

Link gốc bài viết tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại