Voi chặn xe, trắng trợn "trấn" đồ của du khách

Như Quỳnh |

Những chú voi hiền lành và thân thiện là một trong những điểm thu hút khách du lịch của các nước Nam Á. Nhưng điều này dường như không đúng lắm trong trường hợp mới đây ở Ấn Độ.

Những hình ảnh chụp cận cảnh một chú voi đe dọa và trộm đồ của khách du lịch đã khiến không ít người phải e ngại về loài vật này.

Theo ghi nhận của trang Mirror (Anh), vào ngày 1/6, hai du khách tham quan tại vườn quốc gia Bandipur phía tây nam Ấn Độ đã đụng độ với cặp mẹ con nhà voi và bị mất đi không ít tài sản.

Những du khách này kể lại, khi thấy voi mẹ cùng con của nó đi đến phía mình, cặp đôi này đã lái xe dừng lại và chụp ảnh.

Họ cố gắng duy trì khoảng cách với voi mẹ, vì bản năng bảo vệ con của loài vật này là vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều không ngờ là cặp mẹ con nhà voi này đã chủ động tiến lại chiếc xe của họ.

Ngay sau đó, không biết vì đói hay do bản tính hung dữ, voi mẹ đã công kích du khách trong chiếc xe. Nó thậm chí còn cuỗm sạch thùng trái cây trong cốp xe.

Chưa dừng lại ở đó, con voi mẹ còn hung hăng dùng vòi giật lấy chiếc túi xách chứa vàng và điện thoại, rồi nhanh chóng…nuốt chửng nó.

Trước những hành động bất thường của con vật to lớn ấy, hai hành khách hoàn toàn chết lặng. Họ thậm chí không dám đóng cửa kính xe vì sợ kích động đến voi mẹ.

Ngay sau khi vụ việc trên được báo cáo, các chuyên gia động vật tại vườn quốc gia này đã lập tức theo dõi tình trạng sức khỏe của voi mẹ.

Họ lo lắng rằng việc ăn chiếc túi có thể khiến con voi chảy máu dạ dày. Tuy nhiên, không ai giải thích vì sao voi mẹ lại có những hành động kỳ lạ như vậy.

Mới đây nhất, một nữ du khách người Anh đã bị bầy khỉ tấn công tình dục. Những vụ việc này càng khiến không ít du khách lo sợ về sự an toàn của mình khi tham quan tại những điểm vui chơi có động vật hoang dã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại