Trung Quốc: “Bệnh hôi của” tái phát, 8 tấn lúa mỳ bốc hơi

Diệp Anh |

Hàng trăm người dân ở tình Phúc Kiến, Trung Quốc đã nô nức mang xô, túi nhựa, bao tải đi... hôi của và chẳng bao lâu sau khi chiếc xe chở hàng bị đổ, 8 tấn lúa mỳ đã bốc hơi.

Theo Tân Hoa xã, vụ việc nói trên xảy ra tại 1 địa điểm trên tuyến đường 320 xuyên huyện ở thị trấn An Hải, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sau khi chiếc xe công ten nơ chở 45 tấn lúa mỳ bị lật vào rạng sáng 27/1.

Không lâu sau khi sự cố xảy ra, hàng trăm người dân địa phương đã nô nức gọi nhau đem xô và túi nhựa, xe ba bánh... nhanh chóng tới hiện trường hôi của, tạo nên một cảnh tượng tranh cướp, vơ vét hỗn loạn.

Cảnh sát địa phương sau khi nhận được tin báo của chủ xe cũng đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm xảy ra tai nạn để duy trì trật tự giao thông, đồng thời yêu cầu đám đông ngừng ngay hành động tranh cướp.

Một số người thấy vậy đã rời khỏi hiện trường song hơn 50 người khác vẫn cố tình nán lại để... chờ đợi thời cơ.


Cảnh tượng người dân mê man tranh cướp lúa mỳ từ chiếc xe công ten nơ bị lật.

Cảnh tượng người dân mê man tranh cướp lúa mỳ từ chiếc xe công ten nơ bị lật.

Theo Tân Hoa xã, chỉ trong vài tiếng sau khi gặp nạn, 8 tấn lúa mỳ đã bị người dân lấy mất. Thậm chí sau khi chiếc xe gặp nạn được đưa đi vào khoảng 12h30 cùng ngày, số lúa mỳ còn vương vãi lại hiện trường cũng được dọn “sạch sành sanh”.

Con đường đã được dọn dẹp sau buổi trưa. Nhưng khoảng 10 người đã quay trở lại khu vực để nhặt những hạt thừa. Ước tính, khoảng 8 tấn lúa mỳ đã "không cánh mà bay".


Người dân hôi của lũ lượt kéo nhau ra về, mang theo các chiến lợi phẩm trên tay.

Người dân hôi của lũ lượt kéo nhau ra về, mang theo các "chiến lợi phẩm" trên tay.

Đây không phải lần đầu tiên người dân Trung Quốc lợi dụng phương tiện gặp nạn để hôi của.

Hồi tháng 8/2015, nhiều người đã mang thùng, bao tải và xe ba bánh để bắt gà khi một chiếc xe tải chở 10.000 con gà lật nghiêng khi đang lưu thông trên đường cao tốc ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Truyền thông của nước này mới đây thậm chí đã có hẳn một bài viết tổng kết lại những phi vụ hôi của bá đạo của người dân Trung Quốc trên cả nước trong năm 2015, đồng thời lên án, đả kích mạnh mẽ “căn bệnh” khó chữa này.

Tuy nhiên, vì hôi của đã trở thành “bệnh mãn tính” của người dân Trung Quốc nên những lời kêu gọi, nhắc nhở, lên án của báo chí, truyền thông giống như “nước đổ đầu vịt”.

Bằng chứng là, những vụ hôi của vẫn diễn ra thường xuyên và không lâu lại có một vụ được xuất hiện trên mặt báo.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại