Lật xe bị hôi của, chủ hàng bất lực "mời" dân... lấy nốt

Bảo An |

Người dân đã đổ xô đi hôi của, sau khi một xe tải chở 20 tấn lê bị đổ lật trên đường cao tốc tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc.

Ngày 12/8, một chiếc xe tải chở khoảng 20 tấn lê trị giá 80.000 NDT (khoảng 270 triệu đồng) bất ngờ gặp nạn và đổ lật  xuống đường cao tốc tại thành phố Thành Đô, khiến các thùng đựng trái lê rơi vãi khắp mặt đường.

Ngay sau khi biết thông tin về vụ tại nạn, người dân sinh sống xung quanh đường cao tốc đã ùn ùn kéo đến hiện trường để hôi của.

Theo tờ South China Morning Post, những người hôi của mang theo thúng và tải để đựng lê mang về nhà.

Những người hôi của mang theo thúng và túi để đựng lê mang về nhà.

Những người hôi của mang theo thúng và tải để đựng lê mang về nhà.

Một nhân chứng tên Wang cho biết những người hôi của rất "chuyên nghiệp" khi họ chia nhau người thì nhặt lê cho vào túi, người thì vác các túi lê xe tải và xe con gần đó, trong khi những người khác lái xe chở trái trở về làng.

Trong khi chờ xe cẩu tới trợ giúp, cảnh sát giao thông và tài xế của chiếc xe tải gặp nạn đã cố gắng ngăn chặn những người hôi của nhưng không được.

Chủ nhân của số hàng này cũng đến hiện trường sau đó và thấy số lê còn lại đã bị dập nát không thể mang bán, nên đành... "mời" người dân đến lấy nốt.

Những vụ hôi của tương tự như thế này không phải hiếm ở Trung Quốc. Trước đó, các vụ hôi của đã xảy ra khi xe chờ sữa chua, hạt dưa và cua sông bị lật đổ trên đường cao tốc.

Người chịu thiệt hại lớn nhất chính là các tài xế xe tải chở hàng thuê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại