Sự thật khủng khiếp sau cái chết của bé gái sơ sinh 2 tháng tuổi

Thu Trang |

Một phụ nữ ở California đã bị cáo buộc sát hại con gái 2 tháng tuổi bằng cách cho con trong lò vi sóng 5 phút. Em bé đáng thương đã tử vong ngay sau đó.

Bà mẹ 4 con Ka Yang, 34 tuổi đã bị khép tội sát nhân và hành hung cấp độ 1 trước cái chết của cô con gái mới sinh, bé Mirabelle Thao-Lo, tại nhà riêng ở Sacramento, California ngày 17/3/2011.

Bồi thẩm đoàn bác bỏ lời biện hộ của nghi phạm khi Yang khai rằng lúc đó cô ta đột nhiên bị động kinh nên mới cho con vào lò vi sóng. Ban đầu, Yang nói với người nhà và cán bộ điều tra là cô ta bị ngất trong khi đang vừa bế con vừa làm việc.

Tuy nhiên, theo tờ Sacramento Bee, các công tố viên tin rằng bà mẹ này đã nói dối nhân viên điều tra về cái chết của em bé 2 tháng tuổi trước khi họ tìm thấy chứng cứ không thể chối cãi còn vương lại trong lò vi sóng.


Ka Yang và bé gái đáng thương - người đã bị mẹ hại chết theo cách vô cùng tàn nhẫn.

Ka Yang và bé gái đáng thương - người đã bị mẹ hại chết theo cách vô cùng tàn nhẫn.

Bà mẹ 4 con khai trong tờ khai có tuyên thệ rằng, khi cô ta tỉnh dậy trên sàn thì thấy con nằm cạnh lò sưởi gần đó. Nhưng khi cán bộ điều tra chỉ ra những điểm không nhất quán trong lời khai thì bà mẹ này đành thừa nhận đã nói dối và khai rằng cô ta bị tâm thần phân lập.

Bé Mirabelle bị bỏng 60%, bao gồm bỏng bức xạ các cơ quan nội tạng. Công tố viên cho hay cô bé đã bị đặt trong lò vi sóng từ 2 phút rưỡi tới 5 phút.


Hổ cái giết hại con đẻ Ka Yang sau song sắt nhà tù.

"Hổ cái" giết hại con đẻ Ka Yang sau song sắt nhà tù.

Nhân viên điều tra hiện trường phát hiện cô bé 2 tháng tuổi bị bỏng từ đầu tới chân nhưng bộ đồ ngủ cô bé mặc và tóc bé thì không có dấu hiệu bị cháy.

Luật sư của Yang, bà Linda Parisi, cho biết bà mẹ này mắc chứng động kinh từ lâu và hoàn toàn không cố ý hại con gái mình. Ngoài ra, cô Yang cũng không có tiền án và tiền sự lạm dụng trẻ em.

Yang lĩnh án 26 năm tù và bắt đầu thi hành án từ tháng 12. Ba bé trai do cô ta sinh ra sẽ được người thân chăm sóc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại