Sốc: Giáo viên hành hạ dã man bé 4 tuổi chỉ vì tè dầm

Thu Trang |

Sự việc trên xảy ra tại một trường tư ở thành phố Eluru, phía đông bắc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Sự việc trên xảy ra tại một trường tư ở thành phố Eluru, phía đông bắc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Một bé gái 4 tuổi đã bị bỏng nghiêm trọng vùng mông sau khi bị giáo viên bắt phạt ngồi trên một chiếc cầu trượt bằng kim loại chỉ vì lỡ tè dầm ra lớp. Điều đáng nói là chiếc cầu trượt đó đang bỏng rẫy dưới cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa.


Chiếc cầu trượt bằng kim loại nơi bé gái 4 tuổi bị phạt ngồi giữa trưa nắng.

Chiếc cầu trượt bằng kim loại nơi bé gái 4 tuổi bị phạt ngồi giữa trưa nắng.

Những người chịu trách nhiệm phía nhà trường từ chối đưa ra hình thức kỉ luật với giáo viên mặc cho phụ huynh đã khiếu nại, buộc gia đình phải báo cáo sự việc lên công an.

Theo lời bố mẹ bé gái, họ sẽ làm mọi cách để giáo viên và hiệu trưởng trường này bị khởi tố vì tội ngược đãi, hành hạ trẻ em.


Ngôi trường nơi cô bé đáng thương đang học.

Ngôi trường nơi cô bé đáng thương đang học.

Người dân địa phương cũng đã xuống đường biểu tình đòi các nhà chức trách phải có hành động xử lý những người chịu trách nhiệm của trường vì đã giấu nhẹm sự việc.

Achut Rao, một nhà hoạt động nhân quyền đã lên tiếng: “Những giáo viên ở đây không được đào tạo bài bản để dạy trẻ và giải quyết những việc liên quan đến trẻ. Giáo viên này không đủ trình độ để dạy trẻ nếu không thể hiểu được một vấn đề đơn giản như vậy.”


Cô bé đã bị bỏng nghiêm trọng vùng mông sau khi chịu hình phạt tàn nhẫn từ giáo viên.

Cô bé đã bị bỏng nghiêm trọng vùng mông sau khi chịu hình phạt tàn nhẫn từ giáo viên.

Đứng đầu cuộc biểu tình chính là bố mẹ bé gái đó. “Đi vệ sinh vài lần một ngày là tội ác hay sao? Người giáo viên này quá tàn nhẫn khi đưa ra hình phạt vô nhân tính như vậy với một đứa bé.”, phụ huynh của nạn nhân hết sức phẫn nộ.

Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, những quan chức địa phương đã tạm thời đóng cửa trường tư đó theo lệnh từ Bộ Phát triển Nhân lực Ấn Độ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại