*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Năm 2014, Chính phủ Ấn Độ khởi động dự án xây dựng 100 triệu nhà vệ sinh cho người dân để xóa bỏ thói quen phóng uế lộ thiên. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, dự án này vẫn chưa thành công vì những quan điểm cố hữu này của người dân.
Người dân Ấn Độ đặt gạch để giữ chỗ xếp hàng, nam thanh niên chụp ảnh hoa anh đào trên đường phố,… là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.
Một cảnh sát tại Ấn Độ đã thoát khỏi tử thần khi viên đạn xuyên qua áo chống đạn của anh và bị “chặn đứng” bởi ví đựng tiền xu.
Cuốn sách “Hồ Chí Minh với Ấn Độ” do Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản.
Bất chấp lời cảnh báo của cơ quan chức năng, hàng nghìn người vẫn đến những vùng biển ô nhiễm để vui chơi và sống ảo mỗi ngày.
Lý do chính là do sự ô nhiễm môi trường tại Ấn Độ đang ngày càng nghiêm trọng hơn.
Trong khi Greta Thunberg chăm chỉ đi khắp nơi để diễn thuyết thì bà Saalumarada đã có trong tay "gia tài" hơn 8000 cây xanh, ít khi nói về công lao của mình mà chỉ âm thầm đóng góp phần sức lực để giúp thế giới tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Người đàn ông nói một cách đầy tự hào, rằng ông ta đã tập luyện trong 20 năm mới có thể đi lại trên mặt nước như vậy, trước khi bị Vivekananda dội 1 gáo nước lạnh.
Vụ việc khiến người dân Ấn Độ vô cùng bất mãn vì gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Thời tiết nắng nóng hơn 50°C ở Ấn Độ đang là nguyên nhân gây ra nhiều vụ ẩu đả vì tranh chấp nguồn nước khiến một người bị thiệt mạng tuần qua.
Một người đàn ông đâm sáu người khác sau khi anh ta bị chặn không cho đổ thêm nước vào thùng tại một bể công cộng tại Ấn Độ, truyền thông đưa tin hôm 8/6.
Ông tự gọi mình là người canh gác của Ấn Độ, cho dù vẫn còn một vài nhóm nhỏ chưa cảm thấy an toàn. Ông tự hào với xuất thân khiêm tốn của mình nhưng vẫn tiếp sức cho các tỷ phú. Ông nói ngôn ngữ của giới kinh doanh, nhưng chưa tạo đủ việc làm cho những người dân khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.