Phản ứng của người Mỹ với người Hồi giáo sau thảm sát gây bất ngờ

Thu Trang |

Sau vụ thảm sát ở Paris và vụ xả súng ở California mới diễn ra, người Mỹ đã có những cách nhìn nhận rất khác nhau về cộng đồng người Hồi giáo sinh sống tại đây.

Chỉ vài ngày sau vụ 2 người Hồi giáo bị cáo buộc xả súng bắn hạ 14 người ở California, một cuộc thăm dò dư luận về cách nhìn nhận của dân bản xứ đối với người Hồi giáo sinh sống ở Mỹ đã được Reuters tiến hành.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 51% số người Mỹ xem cộng đồng người Hồi giáo sinh sống ở đây cũng giống như các cộng đồng khác trong khi chỉ có 14,6% người được hỏi tỏ ra sợ hãi.

Đây là cuộc thăm dò dư luận đầu tiên được thực hiện sau hàng loạt vụ thảm sát ở Paris (Pháp) và San Bernardino (Mỹ). Sự khác biệt về quan điểm thể hiện rõ nét trong các đảng, phái lớn ở Mỹ.

Có tới 60% thành viên đảng Dân chủ coi người Hồi giáo không khác gì các nhóm người khác trong xã hội Mỹ trong khi chỉ có 30% thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ quan điểm này.

Sau hai vụ xả súng đẫm máu nói trên, cách người Mỹ nhìn nhận và đối xử với người Hồi giáo sống ở Mỹ cũng như những người đang tìm cách sang Mỹ tị nạn như thế nào đang là chủ đề gây tranh cãi.

Amaney Jamal, một giáo sư chính trị học ở Princeton cho rằng, việc đa số người Mỹ bày tỏ quan điểm tích cực về người Hồi giáo là một dấu hiệu tốt, song vẫn phải dè chừng vì số người tỏ ra sợ hãi người Hồi giáo ngày càng tăng.

“Nếu mục đích của bọn khủng bố là nhằm gây chia rẽ người Hồi giáo và người Kitô giáo thì chúng đã thành công”, giáo sư Jamal nói. “Người Hồi giáo và cả những người không theo đạo Hồi phải đoàn kết lại với nhau để chống khủng bố.”


Người hồi giáo ở Mỹ (Ảnh: Saudigazette)

Người hồi giáo ở Mỹ (Ảnh: Saudigazette)

Trong số 1.056 người tham gia cuộc thăm dò trên toàn nước Mỹ thông qua mạng internet vào hôm 3-4/12, có tới 34,7% cho rằng họ sợ “một số nhóm và cá nhân” trong cộng đồng người Hồi giáo.

Đa số thành viên đảng Cộng hòa (64%) ủng hộ việc theo dõi sát sao các nhà thờ Hồi giáo trong khi con số này ở đảng Dân chủ là 43%.

Bên cạnh đó, 69% đảng viên Cộng hòa (so với 48% đảng viên Dân chủ) ủng hộ việc đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo nghi ngờ có mối liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – tỷ phú Donald Trump mới đây đã phải nhận nhiều chỉ trích khi tuyên bố sẵn sàng đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo liên quan đến các phần tử cực đoan và cho rằng cần lập một cơ sở dữ liệu về người Hồi giáo.

Nhiều người bỏ phiếu thống nhất quan điểm người Hồi giáo thường ít chịu hòa đồng hơn các nhóm người di cư khác. Nhiều người Mỹ cho rằng người Hồi giáo có xu hướng coi trọng tôn giáo của mình hơn luật pháp.

Những người tham gia cuộc điều tra cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình rằng những người Hồi giáo quốc tịch Mỹ chưa hành động mạnh mẽ trong việc phát giác và thông báo về các phần tử nghi là khủng bố cực đoan cho các nhà chức trách.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại