Nước Anh hốt hoảng vì tin đồn Nữ hoàng qua đời

Trí Dũng |

Đoạn thông báo "Nữ hoàng Elizabeth qua đời" đã được hàng ngàn cá nhân và hãng tin nước ngoài dẫn lại ngay sau đó.

Ngày 3.6, dư luận nước Anh và cộng đồng mạng xã hội Twitter trở nên hoảng hốt sau khi một phóng viên của BBC đăng một thông báo trên Twitter rằng Nữ hoàng Elizabeth đã qua đời.

Trên tài khoản Twitter chính thức của mình, nữ phóng viên Ahmen Khawaja đã viết một dòng thông báo: “Nữ hoàng Elizabeth đã qua đời”.

Mặc dù đoạn thông báo này đã được xóa ngay sau đó, nhưng nó đã được các cá nhân và hãng tin nước ngoài khác dẫn lại hàng ngàn lần, khiến người dân Anh vô cùng hốt hoảng.

Đoạn thông báo được Khawaja đăng lên mạng đúng vào lúc Nữ hoàng Elizabeth vừa mới tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trước sự hốt hoảng của dư luận, Điện Buckingham đã phải xác nhận rằng Nữ hoàng vừa được kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện tư nhân và mọi việc đều ổn.

Hãng tin BBC ngay sau đó đã ra tuyên bố cải chính rằng phóng viên Khawaja đã đưa thông tin nhầm trên Twitter trong một cuộc tập dượt kỹ thuật, đồng thời xin lỗi tất cả mọi người vì sự cố đáng tiếc này.

Theo đó, đoạn thông báo trên được đăng lên đúng vào ngày BBC đang tổ chức một cuộc diễn tập về cách thức đưa tin trong trường hợp Nữ hoàng Anh qua đời, và hãng tin này nhấn mạnh đoạn tweet trên của Khawaja không phải là một phần của cuộc tập dượt.

Nuoc Anh hot hoang vi tin don Nu hoang qua doi
Đoạn thông báo của Khawaja đã khiến cả cô và hãng BBC gặp rắc rối

BBC cũng bác bỏ một đoạn thông báo khác trên Twitter cho rằng Nữ hoàng đang phải “điều trị” trong bệnh viện và khiến cộng đồng mạng lo lắng về sức khỏe của bà.

Phóng viên Khawaja cũng đã khẳng định đây là “báo động giả” tìm cách phân bua rằng cô đã bị ai đó “chơi xỏ một cách ngu ngốc” khi bỏ quên điện thoại ở nhà.

Phóng viên này đã lập tức xóa đoạn tweet ngay sau khi nhận ra sai lầm.

Mặc dù vậy, hãng tin BBC cho  biết họ sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với Khawaja trong thời gian tới vì hành động bất cẩn này.

Theo một số nguồn tin, những đoạn tweet trên có thể được đưa lên mạng sau khi ai đó tưởng nhầm rằng cuộc diễn tập của BBC là thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại