Lở đất tại Trung Quốc, cha ôm con nhảy từ tầng 7 xuống đất

Diệp Anh |

Hồi tưởng lại khoảnh khắc hãi hùng khi tòa nhà đang sập dần trước mắt, người đàn ông ôm con trai nhảy từ tầng 7 xuống trong vụ lở đất tại Thâm Quyến vẫn còn bàng hoàng.

Theo lời kể của anh Âu Dương – ông chủ một nhà máy thuộc khu công nghiệp Hằng Thái Dục ở quận mới Quang Minh, Thâm Quyến, vào thời điểm xảy ra vụ lở đất, anh đang ở tầng 6 của tòa nhà cùng với cậu con trai.

Đột nhiên, người đàn ông này nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Nhìn ra bên ngoài, phía sau tòa nhà, một lượng lớn bùn đất ùn ùn đổ lại.

Âu Dương vội vã ôm con chạy xuống tầng 1, tuy nhiên, chỉ mới xuống đến tầng 5, anh đã cảm thấy tòa nhà bị nghiêng càng lúc càng nhiều.

Ngay lập tức, người cha liền bế bổng con, chạy thẳng lên tầng 7. Trong lúc gấp rút, không kịp đắn đo suy nghĩ, anh quyết định ôm con cùng nhảy xuống.

Sự việc đã khiến anh Âu Dương bị gẫy xương ở phần eo. Rất may cậu con trai chỉ bị xây xước nhẹ.


Anh Âu Dương đã ôm con nhảy xuống đất từ tầng 7 khi ngôi nhà đang đổ sập. Rất may cha con anh bỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Âu Dương đã ôm con nhảy xuống đất từ tầng 7 khi ngôi nhà đang đổ sập. Rất may cha con anh bỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nằm cạnh anh Âu Dương trong bệnh viện trung tâm quận mới Quang Minh cũng là nạn nhân của vụ lở đất kinh hoàng tại Thâm Quyến. Bà cụ năm nay đã 78 tuổi, nạn nhân nhiều tuổi nhất trong số 10 người hiện đang được cấp cứu tại đây.

Cháu của bà cụ cho hay khi sự việc ập đến, cả gia đình họ đang ngồi trong phòng. Sau khi nhìn thấy bùn đất từ phía sau ngồi nhà ùn ùn đổ xuống, mọi người vội vã chạy ra ngoài.

Tuy nhiên do cao tuổi nên trong quá trình tháo chạy ra ngoài, bà cụ bị trượt chân ngã. May thay sau đó, họ gặp một lái xe tốt bụng đưa bà vào bệnh viện.


Bà cụ này cũng bị gẫy xương khi đang cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà đang đổ sập.

Bà cụ này cũng bị gẫy xương khi đang cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà đang đổ sập.

Tính đến 5h sáng 22/12 (theo giờ địa phương), đã có 16 người được cứu sống từ đống đổ nát trong vụ lở đất xảy ra vào trưa ngày 20/12 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Số người mất tích hiện đã giảm xuống con số 81 người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại