Nông dân nhận "thưởng" cuối năm... hơn 35 tỉ đồng

Diệp Anh |

Hàng trăm hộ nông dân tham gia hợp tác xã ở một địa phương thuộc thành phố Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc đã hồ hởi lĩnh số tiền lên đến hơn 10 triệu NDT (hơn 35 tỉ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, vào ngày 19/12 vừa qua, hợp tác xã Hằng Nghiệp, huyện Vọng Đô, thành phố Bảo Định đã tổ chức hội nghị chia lợi nhuận cho các hộ xã viên có đóng góp cổ phần.

Sản phẩm chính mà các hộ xã viên tại hợp tác xã này đầu tư sản xuất đó là ngó sen. Diện tích trồng sen tại đây lên đến hàng ngàn mẫu.

Được biết, hợp tác xác Hằng Nghiệp được thành lập vào tháng 10/2007. Có 484 hộ xã viên được hưởng lợi nhuận trong đợt này.

Một số hình ảnh tại sự kiện:


Các hộ xã viên hợp tác xã Hằng Nghiệp tề tựu chuẩn bị lĩnh tiền lợi nhuận theo cổ phần đóng góp.

Các hộ xã viên hợp tác xã Hằng Nghiệp tề tựu chuẩn bị lĩnh tiền lợi nhuận theo cổ phần đóng góp.


Số tiền phân chia cho các hộ xã viên đợt này của hợp tác xã Nghiệp Hằng lần này lên đến hơn 10 triệu NDT (hơn 35 tỉ đồng).

Số tiền phân chia cho các hộ xã viên đợt này của hợp tác xã Nghiệp Hằng lần này lên đến hơn 10 triệu NDT (hơn 35 tỉ đồng).


Một hộ xã viên hào hứng khoe số tiền nhận được với các phóng viên của trang Cri.cn.

Một hộ xã viên hào hứng khoe số tiền nhận được với các phóng viên của trang Cri.cn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại