Thêm 5 công dân Trung Quốc "vinh dự" trở thành nỗi nhục quốc gia

Thu Trang |

Liên quan đến những sự cố ẩu đả trên máy bay, tấn công tiếp viên và người bán hàng tại sân bay, thêm 5 du khách Trung Quốc vừa bị liệt vào danh sách đen của ngành du lịch quốc gia.

Đây là một trong những chính sách được Tổng cục Du lịch Trung Quốc đưa ra nhằm hạn chế những hành vi vô ý thức của các du khách Đại lục ở nước ngoài khiến hình ảnh của quốc gia bị ô uế.

Ba du khách đến từ tỉnh Tứ Xuyên bị đưa vào danh sách đen sau khi tham gia vào vụ ẩu đả trên chuyến bay từ Siem Reap (Campuchia) tới Thành Đô hồi tháng 10 năm nay.

Cuộc cãi vã xảy ra khi người đàn ông nói với một phụ nữ ngồi ghế trước rằng ghế của bà ngả về sau quá nhiều. Hai người lời qua tiếng lại, rồi người thân của họ cũng xông vào đánh nhau khiến máy bay hỗn loạn.

Theo cơ trưởng, sự việc có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay và ông buộc phải yêu cầu những hành khách này rời đi trước khi phi cơ cất cánh.

Trước đó, một người đàn ông từ Thượng Hải tên Rong Jiaxin đã đấm thẳng vào mặt nhân viên cửa hàng Family Mart ở Sapporo, Nhật Bản chỉ vì nhân viên này yêu cầu vợ ông ta thanh toán tiền trước khi xé bao gói đồ ăn.

Ông Rong cho rằng nhân viên này làm thế khiến vợ ông ta bẽ mặt.


Người đàn ông từ Thượng Hải tên Rong Jiaxin đã đấm thẳng vào mặt nhân viên cửa hàng Family Mart ở Sapporo, Nhật Bản chỉ vì nhân viên này yêu cầu vợ ông ta thanh toán tiền trước khi xé bao gói đồ ăn.

Người đàn ông từ Thượng Hải tên Rong Jiaxin đã đấm thẳng vào mặt nhân viên cửa hàng Family Mart ở Sapporo, Nhật Bản chỉ vì nhân viên này yêu cầu vợ ông ta thanh toán tiền trước khi xé bao gói đồ ăn.

Người cuối cùng trong danh sách đen tên là Huang Jiankui.

Người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Nam này đã cãi nhau với hướng dẫn viên và ném cốc trà vào đầu hướng dẫn viên chỉ vì con anh ta không được hưởng vé miễn phí trong chuyến đi một ngày tới khu nghỉ mát trên núi tại Tứ Xuyên hồi tháng Tám vừa qua.

Trong khi đó, con của Huang Jiankui đã cao hơn 1m2, vượt quá chiều cao cho phép để được hưởng vé miễn phí dành cho trẻ em.


Người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Nam đã cãi nhau với hướng dẫn viên và ném cốc trà vào đầu hướng dẫn viên.

Người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Nam đã cãi nhau với hướng dẫn viên và ném cốc trà vào đầu hướng dẫn viên.

Theo Tổng cục Du lịch Trung Quốc, cho tới nay đã có 16 công dân có hành xử kém bị đưa vào danh sách đen trong năm nay.

Mười hai trong số 16 du khách Trung Quốc trong danh sách này có liên quan tới các sự cố về hàng không như việc một du khách tự ý mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang bay.

Những trường hợp còn lại bao gồm một nhóm hát vang quốc ca Trung Quốc ở sân bay Thái Lan và một cặp vợ chồng dọa đánh bom rồi đổ tô mỳ tôm còn đang bốc khói vào người tiếp viên hàng không của hãng Air Asian.


Một cặp vợ chồng dọa đánh bom rồi đổ tô mỳ tôm còn đang bốc khói vào người tiếp viên hàng không của hãng Air Asian.

Một cặp vợ chồng dọa đánh bom rồi đổ tô mỳ tôm còn đang bốc khói vào người tiếp viên hàng không của hãng Air Asian.


Một nhóm người Trung Quốc hát vang quốc ca ở sân bay Thái Lan.

Một nhóm người Trung Quốc hát vang quốc ca ở sân bay Thái Lan.

Những du khách xấu xí này sẽ vẫn tiếp tục được lưu lại trong danh sách đen từ 1 đến 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ bị cấm đi du lịch bằng đường hàng không và điểm số tín dụng của họ cũng sẽ bị hạ xuống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại