Chuyện cười ra nước mắt vì "sương khói mờ nhân ảnh" ở Bắc Kinh

Thu Trang |

Chính quyền Bắc Kinh vừa ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí lần 2 chỉ một tuần sau khi cảnh báo lần 1 được phát đi vào ngày 8/12.

Theo Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc sẽ lại phải chịu đựng bầu không khí dày đặc khói bụi bắt đầu từ thứ Bảy (19/12) cho đến hết thứ Ba tuần sau (22/12).

Sau đợt cảnh báo đỏ lần 1, chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp mạnh tay nhằm cắt giảm lượng xe hơi lưu thông tại thủ đô, đóng cửa trường học và tạm dừng xây dựng ngoài trời.

Tuy nhiên lần này, các cơ quan khí tượng dự báo tình trạng ô nhiễm không khí còn tồi tệ hơn hồi đầu tháng do mật độ các hạt PM2.5 đã vượt quá 500 mg/mét khối.

Cùng với những ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, người dân Trung Quốc còn phải đối mặt với các tình huống dở khóc dở cười liên quan tới ô nhiễm không khí.

Mới đây, các thực khách tại một nhà hàng ở thành phố Trương Gia Cảng, Giang Tô, Trung Quốc rất bức xúc khi ăn xong còn phải trả thêm phí cho “không khí sạch”.


Thực khách Trung Quốc bức xúc vì thở cũng bị tính phí.

Thực khách Trung Quốc bức xúc vì thở cũng bị tính phí.

Những thực khách này vẫn không thể ngờ một ngày nào đó ngay đến cả thở họ cũng bị tính phí như thế này.

Quản lý nhà hàng này đã đầu tư một chiếc máy lọc không khí và tự đưa ra mức phí 1 NDT/người cho bầu không khí “trong sạch” nhờ máy lọc không khí mà họ lắp đặt trong nhà hàng.

Ngoài khẩu trang và máy lọc không khí, “không khí đóng lon” cũng là một sản phẩm hiện đang vô cùng đắt khách ở Trung Quốc.


Không khí đóng lon đắt hàng như tôm tươi.

"Không khí đóng lon" đắt hàng như tôm tươi.

Để giúp người dân chống chọi lại tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đang hoành hành ở nước này, một triệu phú Trung Quốc đã tung ra thị trường hàng nghìn “lon không khí sạch” với giá 5 nhân dân tệ (0,8 USD) một lon.

Không khí sạch trong lon có nhiều "mùi vị" khác nhau, như "Tây Tạng nguyên sơ" hay "Đài Loan hậu công nghiệp".

Beijing Youth Daily cho hay, sản phẩm này bắt đầu có mặt trên thị trường Trung Quốc từ hồi tháng 9/2012 với doanh thu hơn 800 USD chỉ riêng trong ngày đầu ra mắt tại Bắc Kinh.

Gần đây nhất, câu chuyện một phụ nữ ở An Huy, Trung Quốc bị lạc suốt 1 ngày trời trong lúc đến chơi nhà họ hàng chỉ vì sương mù dày đặc nên không tìm được đường cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao và khiến nhiều người cười ra nước mắt.


Bắc Kinh yêu cầu hàng trăm nhà máy ngừng hoạt động và trẻ con không phải đến trường vì chỉ số ô nhiễm không khí đã vượt qua mức cho phép. Hướng dẫn viên này vẫn phải đeo khẩu trang khi dẫn khách đi tham quan trong một ngày ô nhiễm nặng ở Bắc Kinh

Bắc Kinh yêu cầu hàng trăm nhà máy ngừng hoạt động và trẻ con không phải đến trường vì chỉ số ô nhiễm không khí đã vượt qua mức cho phép. Hướng dẫn viên này vẫn phải đeo khẩu trang khi dẫn khách đi tham quan trong một ngày ô nhiễm nặng ở Bắc Kinh

Khói mù dày đặc bao phủ thủ đô Bắc Kinh với mật độ PM2,5 (hạt bụi có đường kính 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn) là 634 microgram/m3, trong khi tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ là 25 microgram/m3.
Khói mù dày đặc bao phủ thủ đô Bắc Kinh với mật độ PM2,5 (hạt bụi có đường kính 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn) là 634 microgram/m3, trong khi tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ là 25 microgram/m3.

Nghệ sĩ Kong Ning mặc chiếc váy làm từ 999 chiếc khẩu trang trong một chiến dịch về bảo vệ môi trường.

Nghệ sĩ Kong Ning mặc chiếc váy làm từ 999 chiếc khẩu trang trong một chiến dịch về bảo vệ môi trường.

Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa 2.100 doanh nghiệp gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.
Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa 2.100 doanh nghiệp gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.
Thủ đô Bắc Kinh cảnh báo học sinh tiểu học và trung học không nên ra ngoài, sinh viên cũng được phép ở nhà và học qua mạng.
Thủ đô Bắc Kinh cảnh báo học sinh tiểu học và trung học không nên ra ngoài, sinh viên cũng được phép ở nhà và học qua mạng.
Các hãng hàng không Trung Quốc phải hủy hơn 30 chuyến bay từ Bắc Kinh và Thượng Hải.
Các hãng hàng không Trung Quốc phải hủy hơn 30 chuyến bay từ Bắc Kinh và Thượng Hải.

Người dân Bắc Kinh phải sống chung với ác mộng khói bụi này hàng ngày.

Người dân Bắc Kinh phải sống chung với "ác mộng khói bụi" này hàng ngày.


Ảnh được chụp ngày 1/11/2015 (trên) và ảnh chụp ngày 1/12/2015. Người đi đường cùng đi qua khu phức hợp mua sắm và văn phòng ở Bắc Kinh nhưng ở hai thời điểm mức độ ô nhiễm không khí khác nhau.

Ảnh được chụp ngày 1/11/2015 (trên) và ảnh chụp ngày 1/12/2015. Người đi đường cùng đi qua khu phức hợp mua sắm và văn phòng ở Bắc Kinh nhưng ở hai thời điểm mức độ ô nhiễm không khí khác nhau.


Du khách bịt khẩu trang chụp ảnh tại Quảng trường Thiên An Môn.

Du khách bịt khẩu trang chụp ảnh tại Quảng trường Thiên An Môn.


Bắc Kinh đã phải phát cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí.

Bắc Kinh đã phải phát cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí.


Viên cảnh sát điều chỉnh khẩu trang lọc không khí trong khi làm nhiệm vụ cùng đồng nghiệp ở Thiên An Môn.

Viên cảnh sát điều chỉnh khẩu trang lọc không khí trong khi làm nhiệm vụ cùng đồng nghiệp ở Thiên An Môn.


Cảnh báo đỏ khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường.

Cảnh báo đỏ khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường.


Du khách đeo khẩu trang kín mít chụp ảnh tự sướng bên cạnh một tòa lầu ở Tử Cấm Thành.

Du khách đeo khẩu trang kín mít chụp ảnh "tự sướng" bên cạnh một tòa lầu ở Tử Cấm Thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại