Lật mặt kẻ chủ mưu mang "nàng tiên nâu" tới 37 trường đại học

Thu Trang |

Nghi phạm bị bắt vì tội trồng và đóng gói cần sa ngay tại căn hộ thuê. Sau đó, "nàng tiên nâu" sẽ được chuyển tới người đặt mua theo hình thức bán hàng online.

Theo trang tin Thepaper.cn, sau 8 tháng điều tra, cảnh sát thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa bắt giữ hình sự một giáo viên toán tên Sun, hiện đang dạy hợp đồng ở một trường trung học tại miền Đông của Trung Quốc vì tội buôn bán "nàng tiên nâu".

Sun tốt nghiệp trường đại học Nông Nghiệp Cát Lâm và bị cáo buộc đã vận dụng những kiến thức nông nghiệp mà mình học được để trồng cần sa trong một căn hộ thuê ngay trong thành phố. Hắn lưu trữ và đóng gói cần sa ngay trong nhà trước khi giao đến các tỉnh khác.

Thepaper.cn cho hay cảnh sát đã tìm thấy khoảng 13kg cần sa trong căn hộ của Sun và nguồn cung của hắn chủ yếu đến từ Canada và tỉnh Quảng Tây.


Cần sa được Sun trồng ngay trong căn hộ đi thuê.

Cần sa được Sun trồng ngay trong căn hộ đi thuê.

Sun là một trong 23 nghi phạm bị bắt giữ trong cuộc điều tra và theo cảnh sát, nhóm tội phạm này đã bán cần sa cho rất nhiều sinh viên tại ít nhất 37 trường đại học trên khắp 16 tỉnh thành của Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng thu giữ được tổng cộng hơn 200kg cần sa. Cảnh sát cũng cho biết Sun có hơn 10 “chân rết” làm nhiệm vụ phân phối hàng, trong đó có 1 học sinh phổ thông mới 16 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang.

Từ tháng 5, cảnh sát Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện ra một nhóm chat trên mạng trao đổi về việc mua bán một lượng lớn cần sa. Kẻ bán và người mua sử dụng biệt danh là “flyer” hay “pilot” để giao dịch.

Quản lý nhóm chat này sẽ đăng quảng cáo và người mua đặt hàng thông qua một ứng dụng nhắn tin bí mật.

Sau khi giao dịch thành công, đơn đặt hàng sẽ được gửi đến cho Sun để tay giáo viên này đóng gói cần sa và ngụy trang bằng cách dãn nhãn trà xanh hoặc socola trước khi chuyển phát nhanh tới tay người nhận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại