Không thể kháng cự, liều mạng đâm chém loạn xạ quản lý đô thị

Bảo An |

Người bán dâu tây ở Trung Quốc đã đâm chết 1 nhân viên quản lý đô thị và làm bị thương 2 người khác sau khi bị họ đánh đập tàn nhẫn.

Sự việc xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một nhóm quản lý đô thị đã đi về phía một người bán dâu tây rong và yêu cầu người này thu dọn đồ đạc vì bán hàng không đúng giờ quy định (sau 5 giờ chiều).

Người đàn ông bán rong 40 tuổi và một phụ nữ khác, hiện không rõ danh tính, đã giải thích với các nhân viên quản lý đô thị rằng họ thường xuyên bán dâu tây tại đó từ 4 giờ chiều và không gặp phải vấn đề gì.

Dù vậy, nhóm quản lý đô thị vẫn lao vào thu đồ đạc của người bán rong.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, 3 hay 4 nhân viên quản lý đô thị đã vây quanh người bán rong và bắt đầu bắt đầu đánh ông này rất dã man.

Kháng cự không thành, người bán rong đã vớ lấy một con dao từ quầy hàng bên cạnh và đâm vào một nhân viên quản lý đô thị trước khi đuổi theo các nhân viên quản lý đô thị khác.

Sau khi quăng con dao vào một nhân viên quản lý đô thị khác, người này đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hai nhân viên quản lý đô thị bị thương và 1 nhân viên khác tử vong tại bệnh viện. Cảnh sát vẫn chưa bắt được người bán dạo gây ra án mạng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại