Độc đáo trường Cách mạng hàng đầu Triều Tiên: Có giả lập xe tăng, phi cơ, súng phóng lựu

Tất Đạt |

"Chúng tôi sẽ đào tạo các em học sinh trở thành lực lượng nòng cốt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên," một giáo viên chia sẻ.

Trường học đặc biệt

Không phải trường học nào cũng có những lớp học được trang bị hệ thống giả lập xe tăng, máy bay chiến đấu và súng phóng lựu đạn. Nhưng trường Cách mạng Mangyongdae Triều Tiên cho nam sinh là một trong những cơ sở như vậy.

Ban đầu, trường Mangyongdae được nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành thành lập dành cho những trẻ em có cha mẹ qua đời trong chiến tranh với Nhật Bản. Ngày nay, ngôi trường đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu đất nước.

Trong những ngày đầu thành lập, trường Cách mạng Mangyongdae học hỏi theo những trường quân sự của Liên Xô dành cho trẻ em mồ côi thuộc gia đình những cựu chiến binh, liệt sĩ.

Trên sân trường, có thể dễ dàng nhìn thấy bức tượng đồng hình ông Kim Nhật Thành và người kế nhiệm Kim Jong Il đang ôm các em nhỏ. Các hành lang trường được dán nhiều tấm poster với hình ảnh các loại vũ khí.

Độc đáo trường Cách mạng hàng đầu Triều Tiên: Có giả lập xe tăng, phi cơ, súng phóng lựu - Ảnh 1.

Tượng hai cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Ảnh: Sina

Các phòng học ở đây rất đa dạng. Có phòng chứa mô hình các loại vũ khí hạng nhẹ, một phòng khác chứa xe tăng với bộ xích có thể chuyển động. Tập bắn là một môn học quan trọng ở trường, và các học sinh tập ngắm bắn trên bảng điện tử.

"Chúng tôi sẽ đào tạo các em học sinh trở thành lực lượng nòng cốt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên," một giáo viên chia sẻ.

Hơn 1.000 nam sinh trong trường đều cạo trọc đầu và mặc những bộ đồng phục quân sự được thiết kế bởi bà Kang Pan-sok (mẹ của ông Kim Nhật Thành). Đường màu đỏ chạy dọc quần đồng phục được cho là để thể hiện sự cống hiến dành cho lý tưởng cách mạng.

Sau khi tốt nghiệp, các học sinh sẽ tiếp tục công tác trong quân ngũ. Ông Kim Jong Il là người đã đề cao quan điểm "quân đội đặt lên hàng đầu" và nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong Un thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với sự hộ tống của các quan chức nhà nước ở một bên và các sĩ quan quân đội ở bên còn lại.

Độc đáo trường Cách mạng hàng đầu Triều Tiên: Có giả lập xe tăng, phi cơ, súng phóng lựu - Ảnh 2.

Phòng kí túc xá. Ảnh: Sina

Thời khóa biểu đa dạng

Một ngày ở trường có 6 tiết học 45 phút. Hơn một nửa thời khóa biểu được dành cho chính trị và lý tưởng, khoảng 1/4 dành cho các môn học quân sự và trong khoảng thời gian còn lại các học sinh sẽ học những môn học kiến thức văn hóa thông thường.

Có nhiều hoạt động thể thao diễn ra vào các buổi chiều. Các nam sinh sẽ tập luyện trong các phòng gym được trang bị đầy đủ hoặc thực hiện những thế võ taekwondo mạnh mẽ trong phòng tập.

Độc đáo trường Cách mạng hàng đầu Triều Tiên: Có giả lập xe tăng, phi cơ, súng phóng lựu - Ảnh 3.

Học sinh học bằng máy tính tại trường. Ảnh: Sina

Học sinh trong trường cũng thường xuyên dọn dẹp và chăm sóc khu nhà gần đó - nơi ông Kim Nhật Thành ra đời và nay đã trở thành điểm tham quan của nhiều người dân Triều Tiên.

Một trường nữ sinh tương tự cũng được đặt tên theo bà Kang Pan-sok ở vùng ngoại ô Chilgol của Bình Nhưỡng, nơi bà ra đời.

Theo SCMP, những ngôi trường này là dự án của gia tộc họ Kim: ông Kim Nhật Thành đã tới thăm trường 118 lần, vợ ông tới thăm 62 lần, ông Kim Jong Il thăm 94 lần và ông Kim Jong Un tính tới nay đã thăm trường 6 lần.

Độc đáo trường Cách mạng hàng đầu Triều Tiên: Có giả lập xe tăng, phi cơ, súng phóng lựu - Ảnh 4.

Các học sinh của trường ngồi dưới chân dung của hai cố lãnh đạo Triều Tiên.

Một đại diện của trường nói: "Con trai và con gái của những nhà cách mạng đã trở thành những bông hoa cách mạng, tiếp bước cha ông."

Trường Mangyongdae mở cửa đón những học sinh có gia đình giàu truyền thống và có công với đất nước.

"Chúng tôi chọn con cháu của những người yêu nước - những người từng chiến đấu vì Đảng Lao động Triều Tiên, vì chính phủ, vì đất nước, Tổ quốc và nhân dân Triều Tiên," Đại tá cấp cao Kim Yong-ho - phó phòng giáo dục của trường - cho hay.

SCMP cho biết, dù Bình Nhưỡng cam kết công dân đều bình đẳng như nhau, nhưng trên thực tế, những gia đình có truyền thống cống hiến cho đất nước nhận được nhiều ưu đãi hơn. Đặc biệt, chỉ những người có lí lịch tốt mới có thể cho con đi học tại những trường đại học hàng đầu đất nước hoặc được phép sống tại Bình Nhưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại