Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được áp giải tới tham gia phiên xét xử sáng nay

Thủy Thu |

Hơn 200 cảnh sát Malaysia tham gia bảo vệ phiên xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trong phiên tòa sáng 28/7.

Sáng nay 28/7 phiên tòa thứ năm xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah- công dân Indonesia, hai nghi phạm liên quan đến vụ án công dân Triều Tiên Kim Chol được bắt đầu lúc 8h50 (giờ Malaysia) - theo Berita Harian.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah mặc áo chống đạn đã được lực lượng cảnh sát Malaysia áp giải tới tòa án Tòa án Tối cao Shah Alam. Hiện có hơn 200 cảnh sát Malaysia tham gia bảo vệ phiên xét xử sáng nay.

Trước đó, trong phiên tòa thứ tư hôm 16/6, bên công tố đã trao 44 tài liệu, trong đó bao gồm một báo cáo khám nghiệm tử thi, một báo cáo hóa nghiệm và một báo cáo bắt giữ cùng nhiều tài liệu khác.

Theo Zing, luật sư của Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương cho biết các nghi phạm sẽ khẳng định vô tội trước tòa.

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị buộc tội sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol hôm 13/2 tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur bằng cách phun chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân.

Đoàn Thị Hương tham dự phiên tòa sáng 28/7

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại